Công an quận Long Biên (Hà Nội):

Chia sẻ hơi ấm nghĩa tình với đồng bào vùng cao

ANTD.VN - Chiều 15-12, vượt qua gần 500 km đường đèo dốc trong hơi lạnh gió mùa đông bắc tràn về, đoàn cán bộ chiến sỹ CAQ Long Biên (Hà Nội)  đã đến thăm và trao quà cho hơn 400 hộ gia đình người dân tộc Mông tại 3 xã, phường vùng biên khó khăn nhất của TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Đoàn công tác CAQ Long Biên trao quà đến các hộ dân ở xã nghèo vùng biên ải Lai Châu

Hơn 400 phần quà, mỗi phần quà trị giá trên 300.000 đồng, gồm áo, quần, giầy trẻ em, tấ, dầu ăn, mỳ chính, đường trắng, vở, bút… đã được đoàn công tác do Đại tá Vũ Văn Hùng – Trưởng CAQ Long Biên dẫn đầu, trao tận tay bà con các xã Nậm Loỏng, xã San Thà, và phường Quyết Thắng.

Có 400 phần quà được trao đến các hộ dân

Trong 3 địa điểm mà đoàn công tác CAQ Long Biên đến trao quà, xã Nậm Loỏng là nghèo nhất của TP. Lai Châu. Xã có 6 bản trong đó có 2 bản nghèo với hơn 2000 dân. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 15%. Bà con trong xã có đến 97% là người dân tộc Mông. Xã có 2 điểm trường cho cả mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Đón nhận tình cảm chân thành của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội

Hàng ngày, các em học sinh phải vượt hàng chục km để đến được lớp.  Cơ sở vật chất vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Các em đi học phải chung nhau sách hoặc dùng lại sách từ những trường bạn quyên góp.

Ngày vui của đồng bào xã nghèo miền biên viễn
Chia sẻ hơi ấm nghĩa tình với đồng bào vùng cao ảnh 5

 
Chứng kiến những khó khăn của đồng bào nơi đây, Đại tá Vũ Văn Hùng - Trưởng CAQ Long Biên xúc động bày tỏ: “Thay mặt cho cán bộ chiến sỹ CAQ Long Biên, chúng tôi, những cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an Hà Nội chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn với đồng bào. Tết Nguyên đán đang đến gần, xin gửi đến đồng bào những món quà thiết thực nhất, với tinh thần lá lành đùm lá rách, chia sẻ nghĩa tình sưởi ấm mùa đông gió rét. Mong rằng mùa đông năm nay những chiếc áo, những cuốn vở sẽ sát cánh cùng các em nhỏ đến trường, để mùa đông không còn giá lạnh”.

Những vất vả của chặng đường dài bỗng trôi qua hết, khi các thành viên trong đoàn công tác CAQ Long Biên bắt gặp những khuôn mặt vui tươi, phấn khởi của bà con người dân tộc.

Lớn lên, con sẽ là chiến sỹ Công an

Đón nhận những tình cảm của chiến sỹ Công an Hà Nội, lãnh đạo 3 địa bàn nghèo của TP. Lai Châu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc, và mong muốn CAQ Long Biên sẽ tiếp tục là cầu nối những tấm lòng vì trẻ em nghèo miền núi,vì đồng bào vùng cao, để xóa đi cái đói cái nghèo nơi miền địa đầu Tổ quốc. 

Nằm trong chương trình công tác, đoàn cán bộ, chiến sỹ CAQ Long Biên đã đến thăm, trao tặng quà CATP Lai Châu, và mong muốn tiếp tục tăng cường sự giao lưu, hiểu biết, phối hợp giữa hai đơn vị, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn TTATXH.