Chia sẻ, hỗ trợ tối đa trường hợp 1 công dân tử vong tại thôn Thọ Am

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lãnh đạo huyện Thanh Trì, Hà Nội đã và đang chỉ đạo các phòng chức năng tích cực phối hợp với chính quyền cơ sở quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ tối đa thân nhân, gia đình 1 công dân tử vong tại thôn Thọ Am, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Bệnh nhân tử vong là anh Nguyễn Huy Dũng (SN 1981, trú ở thôn Thọ Am, xã Liên Ninh).

Diễn biến sự việc cho thấy: khoảng 21h30 ngày 2-9-2021, anh Dũng có biểu hiện đau vùng bụng thượng vị, đầy chướng bụng, ăn uống kém, nên gia đình đã gọi điện thoại báo đến Tổ Y tế đáp ứng nhanh (được thành lập có sự tham gia của nhân viên Trạm Y tế xã, bác sỹ và điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì) ứng trực 24/24h ở Sở chỉ huy đóng tại thôn Thọ Am. Trong nhiều ngày qua, thôn Thọ Am đang phải triển khai phương án cách ly y tế, do có trường hợp nhiễm Sars-Cov-2.

Tiếp nhận thông tin, Tổ Y tế đáp ứng nhanh do bác sỹ Phùng Hải Yến, thuộc Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì đã có mặt để thăm khám cho anh Dũng; ghi nhận tại thời điểm khám: tiếp xúc tốt; dấu hiệu sinh tồn: nhiệt độ 36,5 độ C, huyết áp 120/80; mạch 75 lần/phút, tim đều, bụng mềm, chướng nhẹ, ấn thượng vị đau ít... Bệnh nhân Dũng cho biết có tiền sử viêm dạ dày và đang tự điều trị. Sau khi tiến hành xử trí, Tổ Y tế đã dặn dò, hướng dẫn gia đình theo dõi, nếu có triệu chứng bất thường thì liên hệ ngay với cơ quan Y tế đang ứng trực.

23h30 cùng ngày, bác sỹ Yên nhắn tin hỏi tình trạng của anh Dũng; đến 2h ngày 3-9, người nhà báo lại bệnh nhân đã bớt đau bụng, đỡ đầy, chướng bụng. Tổ Y tế đáp ứng nhanh tiếp tục hướng dẫn gia đình theo dõi bệnh nhân, nếu có triệu chứng bất thường thì liên hệ ngay.

Khoảng 23h ngày 3-9, người nhà anh Dũng gọi điện báo bệnh nhân đau âm ỉ vùng bụng dưới, ăn uống được. Tổ Y tế đáp ứng nhanh trao đổi, hướng dẫn bệnh nhân tiếp tục dùng thuốc theo đơn, đồng thời nếu có triệu chứng bất thường cần thông báo ngay.

Đến khoảng 7h10 ngày 5-9, người nhà anh Dũng gọi báo bệnh nhân bất tỉnh, nôn nhiều. Tổ Y tế đáp ứng nhanh phối hợp với Trung tâm y tế huyện lập tức có mặt để xử trí, sơ cấp cứu. Người nhà bệnh nhân báo, trước đó, cả ngày 4-9, anh Dũng ăn uống được, không có triệu chứng bất thường.

Thòi điểm khám sáng 5-9, Tổ Y tế ghi nhận tình trạng bệnh nhân bất tỉnh, chẩn đoán tụt huyết áp chưa rõ nguyên nhân. Tổ Y tế đã xử trí, đồng thời gọi báo Trung tâm 115 đến hỗ trợ cấp cứu. 7h20 phút cùng ngày, bệnh nhân ngừng thở, mạch cảnh không bắt được.

Đến 7h40, xe cấp cứu của Trung tâm y tế huyện tới hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân từ nhà ra chốt kiểm soát dịch bệnh Covid đầu làng thôn Thọ Am để chuyển bệnh nhân sang xe cấp cứu 115. Tuy nhiên, khoảng 8h cùng ngày, bệnh nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trao đổi với PV ANTĐ, ông Nguyễn Tiến Cường – Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc, CAH Thanh Trì phối hợp với Viện KSND huyện, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đã tiến hành các biện pháp điều tra, khám nghiệm tử thi theo quy định để xác định, làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.

Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo lãnh đạo xã, thôn và các chi hội đoàn thể của thôn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát của gia đình. Cơ quan chức năng huyện cũng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với anh Dũng, cho kết quả âm tính; đồng thời trực tiếp liên hệ với nhà tang lễ để hỗ trợ tối đa gia đình trong quá trình lo việc hậu sự.