Mắc kẹt trong... "trại tị nạn an toàn"

Mắc kẹt trong... "trại tị nạn an toàn"

ANTD.VN - Gần đây, một số nhà hoạt động nhân quyền lên tiếng cho rằng, những người tị nạn đang mắc kẹt trong “trại tị nạn an toàn” trên khắp lãnh thổ Hy Lạp đang trở thành mục tiêu tấn công của mafia. Với các băng đảng tội phạm này, người di cư là “con mồi ngon” để lôi kéo vào tệ nạn mại dâm, buôn bán ma túy và buôn người
Bộ trưởng mất chức vì rò rỉ clip nhạy cảm

Bộ trưởng mất chức vì rò rỉ clip nhạy cảm

ANTD.VN - Ông Sandeep Kumar (35 tuổi), Bộ trưởng Phụ nữ và Trẻ em, bang Delhi (Ấn Độ) đã bị sa thải ngày 31-8 vừa qua khi một đĩa CD chứa nội dung nhạy cảm cùng thư nặc danh được gửi tới Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng và phương tiện truyền thông của bang này. 
Gần 9.000 trẻ em tị nạn "biến mất"

Gần 9.000 trẻ em tị nạn "biến mất"

ANTD.VN - Tờ DW (Đức) số ra mới đây dẫn nguồn thông tin từ Cảnh sát liên bang Đức cho biết, số trẻ em tị nạn mất tích ở nước này đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2016. Hầu hết trẻ em trong độ tuổi từ 14 đến 17.
Thủ tướng Pháp: Ngực trần đại diện cho Pháp tốt hơn là khăn trùm Hồi giáo

Thủ tướng Pháp: Ngực trần đại diện cho Pháp tốt hơn là khăn trùm Hồi giáo

ANTD.VN -Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa tạo ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau khi phát biểu rằng, ngực trần thì đại diện cho nước Pháp tốt hơn là khăn trùm đầu của người Hồi giáo. Lời phát ngôn này xuất hiện đúng lúc tranh luận nảy lửa đang nổ ra trong lòng nước Pháp về việc có hay không cho phép người Hồi giáo mặc trang phục áo tắm kín người Burkini. 
Nữ Thị trưởng Rome đau đầu dọn "mafia rác"

Nữ Thị trưởng Rome đau đầu dọn "mafia rác"

ANTD.VN - Giải quyết cuộc khủng hoảng rác nghiêm trọng ở Thủ đô Rome, Italia được cho là ưu tiên hàng đầu của nữ Thị trưởng Virginia Raggi, người vừa được bầu vào tháng 6-2016. Tuy vậy, mục tiêu dọn sạch “mafia rác”, trả lại vẻ phong quang, sạch sẽ của thành phố trước thời hạn đặt ra là ngày 20-8 dường như khó đạt được.
Tỷ phú Trump hối tiếc vì những phát ngôn bạo miệng

Tỷ phú Trump hối tiếc vì những phát ngôn bạo miệng

ANTD.VN - Tối 18-8 (giờ địa phương), trong buổi vận động cử tri tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Mỹ, ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump bày tỏ hối tiếc vì những phát ngôn bạo miệng trước đây...
Australia đồng ý đóng cửa trại tị nạn

Australia đồng ý đóng cửa trại tị nạn

ANTD.VN - Hôm qua 17-8, Australia và Papua New Guinea đã nhất trí đóng cửa một trại tị nạn trên đảo Manus ở Papua New Guinea. Tuy nhiên, thời gian vẫn chưa được ấn định nên số phận của hơn 800 người tị nạn ở trại này vẫn chưa biết sẽ ra sao.
Mỹ cũng phải lo ngại vì Philippines giết người quá… manh động

Mỹ cũng phải lo ngại vì Philippines giết người quá… manh động

ANTD.VN - Sau khi chính thức nhận ghế tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte đã phát động chiến dịch trấn áp tội phạm mạnh tay chưa từng có. Sau rất nhiều lo ngại và chỉ trích, tới giờ chính đồng minh Mỹ của Manila cũng phải lên tiếng “can ngăn”.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn giáo sĩ Gullen phải "trả giá"

Thổ Nhĩ Kỳ muốn giáo sĩ Gullen phải "trả giá"

ANTD.VN - Hôm 7-8, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã phát biểu trước đám đông hơn 1 triệu người tại Istanbul rằng, giáo sĩ Fethullah Gulen – kẻ “tội đồ” trong mắt Ankara, hiện đang sinh sống ở Mỹ - phải được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ để trả giá cho âm mưu đảo chính mà vị giáo sĩ này bị cáo buộc tiến hành.
Thổ Nhĩ Kì dọa để EU ngập trong người tị nạn

Thổ Nhĩ Kì dọa để EU ngập trong người tị nạn

ANTĐ -Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayipp Erdogan cho biết, Ankara sẽ không tôn trọng thỏa thuận về người tị nạn đã thống nhất với EU vào tháng 3 nếu châu Âu không trao quy chế miễn visa cho người Thổ Nhĩ Kì.