2,9 triệu người sẽ nhận lương hưu qua bưu điện

2,9 triệu người sẽ nhận lương hưu qua bưu điện

ANTĐ - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa chính thức công bố hợp tác về việc thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện cho 2,9 triệu người với gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm. 
Lộ trình theo lòng dân

Lộ trình theo lòng dân

ANTĐ - Ngoại trừ một thiểu số dân trí cao, còn lại đa phần thường chỉ quan tâm tới những chuyện sát… xương sườn, cơm áo gạo tiền, giá xăng, điện, các loại phí sẽ phải chi trả…
Thị trường bảo hiểm còn nhiều sai phạm

Thị trường bảo hiểm còn nhiều sai phạm

ANTĐ - Trong bối cảnh khó khăn, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, tuy nhiên phía sau những con số ấn tượng vẫn ẩn chứa không ít sai phạm trong hoạt động như chi hoa hồng hay bồi thường không đủ điều kiện. 

Tham nhũng vặt đã giảm

Tham nhũng vặt đã giảm

ANTĐ - Tình trạng chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thực hiện thủ tục (còn gọi là “tham nhũng vặt”) ở Việt Nam đã giảm nhẹ trong những năm qua. 
Trả giá cho “hoa hồng”

Trả giá cho “hoa hồng”

ANTĐ - Đây là năm thứ tám, báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được công bố trên kết quả điều tra hơn 8.000 doanh nghiệp ngoài Nhà nước và 1.540 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cuộc điều tra về cảm nhận của giới doanh nghiệp đối với chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố cho thấy, tình hình kinh tế càng khó khăn thì yêu cầu cải cách càng cao hơn và khắt khe hơn. Doanh nghiệp muốn được nhìn thấy những đổi thay liên quan mật thiết đến sự sống còn của mình trong quá trình sản xuất kinh doanh, tiếc thay hầu như không địa phương nào đáp ứng được.
Canada: Nghỉ hưu vẫn muốn làm việc

Canada: Nghỉ hưu vẫn muốn làm việc

ANTĐ - Bất ổn kinh tế đang khiến đa số người dân Canada phải lên kế hoạch tiếp tục đi làm sau khi nghỉ hưu ở tuổi 66. Một cuộc khảo sát mới đây của Sun Life Financial (SLF) cho thấy, chỉ có ¼ số người lao động được hỏi thực sự muốn nghỉ ngơi khi về hưu trong khi số còn lại muốn tiếp tục đi làm sau tuổi 66 vì kinh tế khó khăn.
1.000 tỷ đồng quỹ bảo vệ môi trường rừng

1.000 tỷ đồng quỹ bảo vệ môi trường rừng

ANTĐ - Là số tiền dự kiến sẽ thu được cho Quỹ dịch vụ môi trường rừng trong năm 2013, tương đương 47,6 triệu USD. Tuy nhiên, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá, mức thu này thấp hơn năm 2012. 
Thưởng tết giảm khoảng 10% so với năm trước

Thưởng tết giảm khoảng 10% so với năm trước

ANTĐ - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa tổng hợp sơ bộ về tình hình các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thực hiện chi trả tiền lương năm 2012, kế hoạch thưởng tết 2013. Theo đánh giá, năm nay nhiều doanh nghiệp đã cố gắng chi trả mức lương tương đương năm 2011. 

1/4 người dân châu Âu sống nghèo đói

1/4 người dân châu Âu sống nghèo đói

ANTĐ - Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), gần 1/4 người dân Liên minh châu Âu (EU), tương đương 119,6 triệu người đang sống trong nghèo đói. 
Anh: Nhiều người không có đủ tiền để mua thức ăn

Anh: Nhiều người không có đủ tiền để mua thức ăn

ANTĐ - Ngày càng có nhiều người ở Anh quốc thậm chí còn không có đủ tiền để chi trả cho thực phẩm hàng ngày. Hệ thống ngân hàng thực phẩm lớn nhất của Anh  sẽ cho mở thêm một ngân hàng thực phẩm trong vòng 3 ngày một lần để ứng phó với nhu cầu về thực phẩm ngày một gia tăng.
Prudential Việt Nam tri ân khách hàng

Prudential Việt Nam tri ân khách hàng

ANTĐ - Hôm nay (2-12), Công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Prudential Việt Nam đã long trọng tổ chức chương trình tri ân khách hàng với chủ đề “Trao niềm tin, Trọn ước mơ”.
Bảo Việt Nhân thọ chi trả số tiền 5 tỷ đồng

Bảo Việt Nhân thọ chi trả số tiền 5 tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 24-11-2012, Bảo Việt Nhân thọ đã thực hiện chi trả số tiền bảo hiểm 5 tỷ đồng cho người thân của khánh hàng là anh Nguyễn Anh Đức, sinh năm 1973 trú tại phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội khi không may anh bị tử vong so mắc bệnh suy thận. 
“Chi trả” là nuôi dưỡng tham nhũng

“Chi trả” là nuôi dưỡng tham nhũng

ANTĐ - 32% doanh nghiệp có chi trả chi phí ngoài quy định cho các cơ quan quản lý nhà nước bởi họ cho rằng đây là cách nhanh nhất và dễ thực hiện nhất để được việc. 18% doanh nghiệp cho rằng nếu không có những khoản chi trả ngoài quy định như thế thì không giải quyết được công việc. 

TEPCO xin chính phủ chi trả các chi phí khử nhiễm

TEPCO xin chính phủ chi trả các chi phí khử nhiễm

ANTĐ - Công ty Điện lực Tokyo TEPCO có kế hoạch xin chính phủ Nhật Bản trích ngân sách để trang trải một phần các chi phí khắc phục hậu quả của sự cố hạt nhân tại Fukushima. Công ty này cho biết chi phí này quá lớn nên chỉ mình công ty thì không đủ khả năng tài chính để chi trả.