Để kinh tế thực sự khởi sắc

Để kinh tế thực sự khởi sắc

ANTĐ - Đến thời điểm này, các động lực phát triển đã tới hạn, chúng ta cần tìm ra những động lực mới, cần cơ chế, chính sách mới để phát triển. Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư trong buổi thảo luận tổ của các đại biểu Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Nhiều đại biểu có chung nhận định mặc dù kinh tế đã có bước hồi phục tích cực nhưng chưa thật sự vững chắc. 

Hỗ trợ 1-5 triệu đồng cho lao động về từ Libya

Hỗ trợ 1-5 triệu đồng cho lao động về từ Libya

ANTĐ - Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, những lao động từ Libya phải về nước đợt này sẽ được trích tiền từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước để hỗ trợ chi phí mua vé máy bay trong trường hợp chủ sử dụng lao động không có khả năng chi trả. 
Lương tối thiểu 2015 sẽ tăng nhưng khó cao

Lương tối thiểu 2015 sẽ tăng nhưng khó cao

ANTĐ - Trong tháng 8-2014, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ chốt phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ xem xét vào đầu tháng 9 tới. Theo thông tin chúng tôi có được, lương tối thiểu năm 2015 chắc chắn sẽ tăng nhưng khó tăng cao, nhiều khả năng tăng trên 10%.

Nông sản Việt Nam nhiều cơ hội vào Hoa Kỳ

Nông sản Việt Nam nhiều cơ hội vào Hoa Kỳ

ANTĐ - Thông tin trên được ông Mark Dries - Tham tán nông nghiệp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ trong cuộc tọa đàm “Tầm nhìn nông nghiệp đến năm 2020: hợp tác và đổi mới vì sự phát triển nông nghiệp bền vững” diễn ra sáng 1-7. 
Giá bán lẻ điện còn 6 bậc

Giá bán lẻ điện còn 6 bậc

ANTĐ - Theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ 1-6 thì giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt chỉ gồm 6 bậc với mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Hỗ trợ 42.000 đồng tiền điện mỗi tháng cho hộ nghèo

Hỗ trợ 42.000 đồng tiền điện mỗi tháng cho hộ nghèo

ANTĐ - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Dự kiến việc hỗ trợ sẽ được thực hiện từ ngày 1-6-2014.
Sẽ thay đổi cách tính lương hưu

Sẽ thay đổi cách tính lương hưu

ANTĐ - Trước nguy cơ quỹ BHXH có thể bị vỡ trong thời gian tới, nhiều ý kiến cho rằng trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) cần tính tới phương án tăng thời gian đóng, giảm thời gian hưởng chế độ BHXH và mở rộng các đối tượng tham gia. 

Hơn 600 Công nhân Giày Phúc An đình công đòi quyền lợi

Hơn 600 Công nhân Giày Phúc An đình công đòi quyền lợi

ANTĐ -Sáng 20-2-2014, hơn 600 công nhân Công ty cổ phần Giầy Phúc An, có trụ sở tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, bước sang ngày đình công thứ tư, yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty tăng lương cơ bản theo quy định mới của Chính phủ và đảm bảo các quyền, lợi ích khác đối với người lao động theo luật định.
Việt kiều Mỹ trúng xổ số độc đắc

Việt kiều Mỹ trúng xổ số độc đắc

ANTĐ - Ngay sau khi biết tin mình là một trong hai người trúng giải thưởng xổ số Mega Millions trị giá 648 triệu USD vào ngày 3-1, ông Steve Tran, một Việt kiều sống ở San Jose thuộc bang California (Mỹ) đã xin nghỉ làm nghề lái xe tải. 
Tương lai luôn quan trọng hơn nhiều

Tương lai luôn quan trọng hơn nhiều

ANTĐ - Đó là lời khẳng định của ông Simon Lam - Tổng giám đốc Generali Việt Nam, tại Hội thảo “Bảo hiểm Việt Nam 2013” với chủ đề “Nắm bắt thị trường bảo hiểm đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam” do “IBC Asia” tổ chức ngày 28-29/11/2013 tại TP.HCM.
Đa dạng hóa nguồn lực bảo vệ môi trường

Đa dạng hóa nguồn lực bảo vệ môi trường

ANTĐ - Đánh giá của chuyên gia quản lý kinh tế Trung ương cho thấy, mặc dù nguồn lực tài chính được huy động để phục vụ bảo vệ môi trường đã được quan tâm và tăng lên song chưa đáp ứng yêu cầu. 
Chi trả bảo hiểm thất nghiệp còn rườm rà

Chi trả bảo hiểm thất nghiệp còn rườm rà

ANTĐ - Chiều 21-10, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Việc làm. Đại biểu Phạm Đức Châu (Quảng Trị) cho biết, việc giải quyết và chi trả bảo hiểm thất nghiệp hiện nay có rất nhiều thủ tục rườm rà. Ông kiến nghị: “Phải có hướng giải quyết để làm sao người lao động khi về địa phương vẫn được chi trả tại nơi cư trú, như thất nghiệp từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Trị vẫn được chi trả đầy đủ”. 
Sớm chi trả bảo hiểm cho các nạn nhân

Sớm chi trả bảo hiểm cho các nạn nhân

ANTĐ - Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, hơn 3.000 cán bộ, nhân viên xí nghiệp Thuốc nổ - pháo hoa, Nhà máy Z121 (Phú Thọ) đã được bảo hiểm với số tiền 20 triệu đồng/người.
Nặng gánh nợ bảo hiểm thất nghiệp

Nặng gánh nợ bảo hiểm thất nghiệp

ANTĐ - Nếu như năm 2011, số nợ đọng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên cả nước là 172 tỷ đồng, năm 2012 tăng hơn gấp đôi lên 365,4 tỷ đồng thì chỉ tính đến hết tháng 8-2013, con số này đã tăng chóng mặt lên hơn 600 tỷ đồng. Cùng đó, tình trạng các doanh nghiệp “lách luật” để trốn BHTN cũng ngày càng báo động.

VietinBank chi trả 4.195 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

VietinBank chi trả 4.195 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) cho biết, VietinBank sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cả cổ đông Nhà nước) theo tỷ lệ 16% vốn điều lệ tính theo thời điểm trước khi Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) chính thức là cổ đông chiến lược nước ngoài của VietinBank (tương đương mức vốn điều lệ 26.217 tỷ đồng). 
Phát hiện thêm 8 doanh nghiệp công ích sai phạm trong trả lương

Phát hiện thêm 8 doanh nghiệp công ích sai phạm trong trả lương

ANTĐ - Sau vụ việc lãnh đạo của 4 doanh nghiệp công ích ở TP.HCM nhận lương “khủng”, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, ngày 29-8, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết: Vừa phát hiện thêm 8 doanh nghiệp công ích trên địa bàn thành phố sai phạm nghiêm trọng về chi trả tiền lương cho người lao động.