Chỉ 8,2% ADN của con người hữu dụng

ANTĐ - Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford Anh được đăng trên tạp chí PLOS Genetics cho biết, chỉ có 8,2% số ADN trong con người phát huy tác dụng trong quá trình tiến hóa, số ADN còn lại hầu như vô ích.

Các nhà khoa học đã so sánh chuỗi ADN của con người với nhiều loài động vật có vú khác, trong hàng trăm triệu năm tiến hóa để tìm ra bộ phận nào của con người gần như không cải biến. Kết quả phát hiện, một phần trong chuỗi ADN của con người không hề biến đổi. Đặc biệt, trong 8,2% số ADN được coi là có vai trò quan trọng trong tiến hóa, chỉ có hơn 1% ADN chứa các protein chịu trách nhiệm hầu hết mọi quá trình sinh học quan trọng nhất của cơ thể. Khoảng 7% ADN còn lại có tác dụng khởi động việc “bật, tắt” các gene mã hóa những protein ở nhiều thời điểm, dựa trên nhiều yếu tố và vị trí của chúng trên cơ thể con người. Như vậy, trên 90% số ADN còn lại không có lợi cũng không có hại cho con người.