Chỉ 12% người dân có thói quen rửa tay bằng xà phòng

ANTĐ - Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo về biện pháp hiệu quả trong việc phòng ngừa dịch bệnh  và nhấn mạnh đến tác dụng của rửa tay bằng xà phòng. 

Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tại Việt Nam hiện nay chỉ có 12% người dân có thói quen rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn và 16% rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh. Đặc biệt, có tới 74% bà mẹ có con dưới 5 tuổi không rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi cho trẻ ăn hoặc cho trẻ bú. Các nghiên cứu cho thấy, bàn tay của một người có thể mang tới 4,6 triệu mầm bệnh (tập trung số lượng lớn ở kẽ tay và kẽ móng tay) nhưng nếu rửa tay sạch sẽ thường xuyên sẽ làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn gây bệnh.