Chỉ 100.000 đồng để làm cổ đông ở V-League

ANTĐ - Lần đầu tiên ở Việt Nam, các CĐV có thể trở thành cổ đông của một đội bóng khi CLB Hà Nội (sắp tới là CLB bóng đá Sài Gòn) chuẩn bị phát hành cổ phiếu.

Trong tiến trình đi lên chuyên nghiệp, khi mà nhiều đội bóng đại gia khác còn hoặc chưa nghĩ tới, hoặc vẫn đang cất kế hoạch dưới ngăn bàn, thì CLB Hà Nội (tới đây là CLB bóng đá Sài Gòn) đã chuẩn bị cho việc cổ phần hóa đội bóng, bán cổ phiếu tới tay người hâm mộ.

Theo đó, chủ tịch đội bóng là ông Nguyễn Giang Đông cho biết, CLB sẽ được tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng sau khi “Nam tiến” với cái tên mới là CLB bóng đá Sài Gòn. Trong số này, sẽ có 25% tổng số vốn được tạo nên bởi việc bán cổ phiếu cho các cổ đông.

Chỉ 100.000 đồng để làm cổ đông ở V-League ảnh 1

CLB Hà Nội đang đứng trước sự thay đổi mang tính bước ngoặt

“Ai cũng có thể cùng sở hữu đội bóng với chúng tôi. Dù đó là công dân Việt Nam, người nước ngoài hay là Việt kiều, miễn là có tình cảm và muốn gắn bó với CLB”, ông Đông nói.

Cũng theo vị chủ tịch này, mỗi cổ phiếu của CLB có giá 10.000 đồng, và chỉ cần tối thiểu 100.000 đồng là bất cứ ai cũng có thể trở thành cổ đông của CLB bóng đá Sài Gòn.

Được biết, đội bóng này đã hoàn tất thủ tục đổi tên và sẽ di chuyển vào TP.HCM ngày 12-4 để chuẩn bị cho trận đấu với Quảng Nam (17-4) trên sân nhà Thống Nhất. Đây cũng là màn ra mắt của CLB bóng đá Sài Gòn với khán giả phía Nam với logo hoàn toàn mới, có in hình ảnh Chợ Bến Thành, vốn là một biểu tượng của TP.HCM.