Chelsea thua trận bẽ bàng nhất sau 1 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 2-4-2022, Chelsea trải qua trận thua mất mặt với tỉ số 1-4 ngay trên sân nhà trước các vị khách Brentford.

Sau khi trở về từ đợt tập trung ĐTQG, các cầu thủ Chelsea thể hiện sự mệt mỏi, uể oải cùng phong độ tệ hại ở vòng 29 Premier League.

Eriksen cùng Brentford (vàng) chơi tuyệt hay trước một Chelsea uể oải
Eriksen cùng Brentford (vàng) chơi tuyệt hay trước một Chelsea uể oải

Bất chấp việc Rudiger mở tỉ số ở phút 48, trung vệ người Đức cùng hàng thủ đội bóng áo xanh đã trải qua một ngày đáng quên, khi liên tiếp để Brentford ghi 3 bàn trong 10 phút (Janelt 50' 60', Eriksen 54') và thua ngược 1-3.

Đến phút 87, khi đội chủ nhà vẫn đang vô vọng trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng, Wissa lại trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự The Blues, bằng bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng áo vàng.

Eriksen sau khi ghi bàn cho Brentford
Eriksen sau khi ghi bàn cho Brentford

Đây là trận thua đậm nhất của Chelsea ở mùa giải năm nay. Tính rộng ra, thầy trò HLV Thomas Tuchel trải qua trận thua nặng nề nhất trong vòng 1 năm qua, kể từ thất bại gây sốc 2-5 trước West Brom hôm 3-4-2021, tại vòng 30 Premier League 2020/21.

Hàng thủ Chelsea chơi như mơ ngủ ở trận này
Hàng thủ Chelsea chơi như mơ ngủ ở trận này

Trắng tay trên sân nhà nhưng may cho Chelsea (59 điểm) là họ vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên BXH ít nhất đến hết vòng 29, khi đối thủ bám đuổi là Arsenal vẫn đang kém The Blues 5 điểm.