Chelsea sẽ mạnh tay cải tổ, "thay máu" hàng công

ANTĐ - Các tiền đạo của Chelsea có nguy cơ phải chia tay CLB trong mùa hè năm nay, khi HLV Mourinho khẳng định ông sẽ thay máu hàng công, để hướng tới các danh hiệu ở những chiến dịch tới.
HLV Mourinho đã tỏ ra rất thất vọng với các tiền đạo của Chelsea sau thất bại 0-1 trước Crystal Palace hồi cuối tuần qua. Theo ông, thất bại này đã khiến cho The Blues không còn cơ hội vô địch Premier League ở mùa giải năm nay. Trong trận đấu, cả Fernando Torres và Demba Ba đều có màn trình diễn nhạt nhòa.
Nhiều nguồn tin cho biết Chelsea sẽ cố gắng chiêu mộ tiền đạo Diego Costa từ Atlético Madrid trong kỳ chuyển nhượng tới. Trong khi Samuel Eto'o mãn hạn hợp đồng thì tương lai của Demba Ba, Fernando Torres và thậm chí cả Romelu Lukaku cũng sẽ được cân nhắc dựa theo những gì mà họ thể hiện.

Bộ đôi gây thất vọng này có lẽ sẽ sớm phải nói lời chia tay Chelsea

"Tôi không nghĩ giờ là lúc để nói về mùa giải mới và thị trường chuyển nhượng, nhưng rõ ràng là Chelsea cần đem về một tiền đạo", HLV Mourinho cho biết. "Tương lai nào cho các tiền đạo khác ư? Những người ở lại sẽ phải cạnh tranh với những tiền đạo mà chúng tôi mang về. Thông thường, vào cuối mùa giải, những cầu thủ không được thi đấu nhiều hoặc không cảm thấy hạnh phúc sẽ có cơ hội ra đi. Đó là một phần của thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi muốn cải thiện màn trình diễn của đội bóng và sẽ thực hiện một số sự thay đổi trong đội hình."
Bộ ba tiền đạo của Chelsea là Torres, Eto'o và Ba mới chỉ ghi được 15 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Trong đó, lão tướng người Cameroon đóng góp 8 bàn và tất cả số đó đều được ghi tại Stamford Bridge. Trong khi đó, tiền đạo đang được The Blues đem đi cho mượn tại Everton – Lukaku đã có được 12 bàn thắng.