Chelsea ra "tối hậu thư" với Costa

ANTĐ - Chelsea cho phép tiền đạo người Tây Ban Nha gốc Brazil, Diego Costa có 2 tuần để chứng tỏ khả năng anh có thể giúp The Blues bảo đảm tấm vé tham dự vòng Champions League mùa tới. 

Chelsea cho phép Costa có 2 tuần lễ để chứng tỏ anh là tiền đạo có thể đưa họ trở lại tốp 4 của Premier League và vượt qua vòng bảng tại Champions League, nếu không sẽ bán cầu thủ này để tìm kiếm chân sút mới.

Costa cần phải cải thiện phong độ nếu không muốn bị đẩy khỏi Stamford Bridge

Costa tìm lại cảm giác ghi bàn khi giúp Chelsea đánh bại Norwich City sít sao 1-0 tại Premier League hồi tuần trước, nhưng tuyển thủ người Tây Ban Nha “mất hút” trong chiến thắng 4-0 của The Blues ở chuyến du đấu tới Maccabi Tel-Aviv (4-0) vào ngày 24-11 tại vòng bảng Champions League.

Sau màn khởi đầu tệ hại ở mùa giải năm nay, điều khiến họ sớm bị loại khỏi cuộc chạy đua tới chức vô địch, The Blues bắt đầu cân nhắc kế hoạch tăng cường lực lượng vào tháng 1-2016 để hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự Champions League.

Theo tờ The Guardian, một trong số những cầu thủ của Chelsea đứng trước nguy cơ bị mất vị trí cao nhất là Costa và cầu thủ này có 2 tuần để cải thiện. Cựu tiền đạo của Atletico Madrid thường xuyên bị kích động ở mùa giải năm nay, đỉnh điểm là căng thẳng trong trận đấu tại Tel-Aviv, khi liên quan đến cuộc tranh cãi với HLV Jose Mourinho trước lúc 2 bước vào giờ nghỉ giải lao.

Bất chấp mâu thuẫn giữa bộ đôi này nhanh chóng được xoa dịu bằng “những cái ôm và nụ hôn”, màn trình diễn nghèo nàn của Costa là lý do Mourinho nghĩ đến việc tìm kiếm một tiền đạo mới khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa trở lại. 

Mặc dù vậy, Mourinho gặp không ít vấn đề nếu muốn thay thế Costa. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng thừa nhận ông “không có quyền” đề xuất BLĐ mua cầu thủ mới sau màn khởi đầu thảm họa ở mùa giải năm nay. Không chỉ có vậy, cả 2 mục tiêu mà The Blues quan tâm: Antoine Griezmann của Atletico Madrid và Gonzalo Higuain của Napoli đều không sẵn sàng ít nhất cho đến mùa hè năm tới.

Một lựa chọn khác được Chelsea cân nhắc là chân sút Saido Berahino của West Brom, sau khi Giám đốc phụ trách kỹ thuật Michael Emenalo ám chí mong muốn tìm kiếm một mục tiêu dài hạn có thể ký hợp đồng vào đầu năm tới.

Mục tiêu khác sẵn sàng để The Blues tuyển mộ là cựu tiền đạo của Arsenal và Tottenham, Emmanuel Adebayor, cầu thủ miễn phí đại diện sau khi rời sân White Hart Lane. Mourinho từng mượn Adebayor hồi còn làm việc ở Real Madrid và điều quan trọng là chi phí không mấy tốn kém.

Thế nhưng, cả 2 gương mặt trên đều bị cho là chưa đủ khả năng để có thể thay thế Costa gánh vác hàng tấn công của Chelsea.