Chelsea phải đền bù bao nhiêu tiền nếu sa thải Mourinho?

ANTĐ - “Người đặc biệt” có hợp đồng đến năm 2019 với CLB, điều có nghĩa bất cứ quyết định nào trong việc sa thải chiến lược gia này đều khiến họ phải trả một cái giá rất đắt. 

Chelsea, cụ thể là chủ sở hữu Roman Abramovich sẽ tốn kém tới 30 triệu bảng, nếu sa thải Jose Mourinho. Đây có thể là lý do vì sao tỷ phú người Nga lưỡng lự trong việc đưa ra quyết định về tương lai của HLV này hồi đầu tháng.

Áp lực ngày càng lớn đè nặng lên “Người đặc biệt” sau thất bại 1-2 trên sân West Ham vào cuối tuần qua, nơi ông bị đuổi lên khán đài, với Chelsea tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League.

The Blues cam kết ủng hộ Mourinho trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hồi đầu tháng, nhưng đội bóng chủ sân Stamford Bridge không những không có dấu hiệu cải thiện, mà còn lún sâu vào khủng hoảng. Chelsea trải qua trận hòa không bàn thắng trên sân của Dynamo Kiev tại Champions League trước lúc thất bại thứ 5 trong mùa giải tại Premier League khi dẫn quân tới sân Upton Park.

Cách đây khoảng 2 tháng, Mourinho đã ký hợp đồng với mức thù lao 8,5 triệu bảng, sau khi giúp Chelsea vô địch Premier League hồi tháng 5 và chiến thắng tại cúp Liên đoàn Anh trước đó 3 tháng. Thỏa thuận này giữ chân “Người đặc biệt” ở lại London đến năm 2019 và The Blues vẫn hy vọng chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể đưa họ vượt qua cuộc khủng hoảng, xây dựng một triều đại vượt trội so với các kình địch. Tuy nhiên, những kết quả gây “sốc” thời gian gần đây buộc giới chủ của Chelsea phải suy nghĩ lại trong bối cảnh The Blues thậm chí đứng trước nguy cơ lỗi hẹn với Champions League mùa giải tới.

Nếu Chelsea thất bại trước Liverpool ở vòng đấu tiếp theo (31-10), BLĐ của đội bóng này sẽ xem xét lại một cách nghiêm túc chiếc ghế của Mourinho.

Theo thống kê, chưa có bất cứ đội bóng nào tại Premier League cán đích ở tốp 4 đội dẫn đầu sau khi chỉ kiếm được 11 điểm từ 10 vòng đấu đầu tiên.