Chelsea nếm trải điều chưa từng có dưới thời Thomas Tuchel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lần đầu tiên dưới thời HLV Thomas Tuchel, Chelsea trải qua 2 trận thua liên tiếp, như một hồi chuông báo động cho phong độ của nhà ĐKVĐ Champions League.

Rạng sáng nay 30-9, Chelsea để thua 0-1 trên sân Juventus ở lượt trận thứ 2 bảng H Champions League 2021/22. Bàn thua mà The Blues phải nhận đến từ sự mất tập trung của hàng thủ, khi Juve chỉ mất có 11 giây từ đầu hiệp 2 để chọc thủng lưới đội khách, với pha làm bàn của Federico Chiesa.

Chelsea lần đầu thua 2 trận liên tiếp dưới thời Thomas Tuchel

Chelsea lần đầu thua 2 trận liên tiếp dưới thời Thomas Tuchel

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Chelsea ở mùa giải năm nay. Cách đây 5 ngày, họ nhận thất bại trước Man City với tỉ số tương tự ngay trên sân nhà. Thua liền 2 trận cũng là điều lần đầu tiên Chelsea trải qua dưới thời HLV Thomas Tuchel, kể từ khi chiến lược gia người Đức đến Stamford Bridge thay Frank Lampard vào tháng 1 năm nay.

Sau chuỗi trận thành công liên tiếp kể từ đầu mùa (đá 8 thắng 7), Chelsea bắt đầu bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là vị trí của Romelu Lukaku. Kể từ bàn thắng giúp Chelsea hạ Zenit 1-0 hôm 15-9, tiền đạo người Bỉ đã có 4 trận liên tiếp "tịt ngòi".

Bên cạnh đó, khi thiếu vắng Mason Mount do chấn thương, Chelsea cũng mất đi người có khả năng điều tiết và cung cấp năng lượng dồi dào cho các đợt tấn công.

"Hôm nay, chúng tôi đã bị trừng phạt. Tôi nghĩ Chelsea nhập cuộc chưa đủ nhanh nhạy. Chúng tôi kiểm soát bóng và đáng lẽ có thể gây ra nhiều vấn đề cho họ hơn trong 15 phút đầu tiên. Chúng tôi đã tập luyện rất tốt hôm qua, nhưng mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như thế vào hôm nay. Các cầu thủ của tôi cho thấy sự chậm chạp và mệt mỏi", HLV Tuchel nói.

Cuối tuần này, Chelsea trở lại sân nhà tiếp Southampton ở vòng 7 Premier League. Đây là đối thủ không hề đơn giản cho The Blues bởi ở 3 trận tiếp đón Soton gần nhất, họ đều không thể thắng (hòa 2 thua 1).