Chế tác trống đồng khổng lồ bằng vỏ gáo dừa

ANTĐ -Theo nghệ nhân Phạm Hồng Bình, Công ty Du lịch Lạc Hồng TP Tuy Hòa (đơn vị chủ đầu tư), trong tháng 4-2013, công ty này sẽ khởi công chế tác mô hình chiếc trống đồng bằng vỏ gáo dừa lớn nhất Việt Nam. 

Trống đồng cao 3m, rộng 2,8m, nặng 1,2 tấn, được ghép bằng hàng nghìn mảnh vỏ gáo dừa, với kinh phí đầu tư khoảng 300 triệu đồng.

Theo ông Bình, dự kiến tác phẩm hoàn thành, đăng ký công nhận kỷ lục và trưng bày tại TP Tuy Hòa vào ngày 30-4-2015 nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Nghệ nhân Phạm Hồng Bình đã được Trung Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận đang sở hữu 3 kỷ lục là chiếc bình hoa, chiếc đèn bàn và con chim yến bằng chất liệu gáo dừa lớn nhất Việt Nam.