Che giấu lỗi công tắc điện, General Motors bị phạt gần 1 tỷ USD

ANTĐ - Hãng xe General Motors Co vừa đồng ý trả khoản tiền phạt 900 triệu USD để chấm dứt cuộc điều tra của Chính phủ Mỹ về việc hãng này che giấu lỗi công tắc điện khiến 124 người thiệt mạng. 

General Motors chấp nhận nộp phạt để không bị truy tố

Hãng Reuters ngày 17-9 dẫn 2 nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết, thỏa thuận này có nghĩa sẽ không có ai bị truy tố nếu General Motors tuân thủ đầy đủ các điều khoản thỏa thuận trong 3 năm.

Năm ngoái, General Motors đã thu hồi 2,6 triệu xe ô tô cỡ nhỏ trên toàn thế giới như Chevrolet Cobalt và Saturn Ion để thay thế lỗi công tắc điện - có thể khiến xe chết máy, hỏng phanh và đột ngột lao ra khỏi đường chạy.

Theo các luật sư phụ trách ngân quỹ do General Motors thiết lập để bồi thường cho các nạn nhân, lỗi trên đã gây ra các vụ tai nạn làm ít nhất 124 người tử nạn và 275 người khác bị thương. Các gia đình có người thiệt mạng sẽ nhận được bồi thường ít nhất 1 triệu USD.