Cháy trại tị nạn ở Hy Lạp: Nỗi lo bùng phát đại dịch Covid 19 trong 13.000 người

ANTD.VN -  Ngọn lửa bùng lên vào rạng sáng ngày 9-9, khiến trại tị nạn Moria, nơi đang chứa khoảng 13.000 người di cư, gấp 6 lần sức chứa tối đa 2.200 người của nó, gần như bị phá hủy hoàn toàn. Bên cạnh những nỗ lực tạo dựng chỗ ở mới và điều chuyển người di cư đến nơi ở mới của chính phủ Hy Lạp, còn là nỗi lo sợ bùng phát đại dịch Covid-19 sau khi 35 người tị nạn dương tính với Covid-19 đã bị mất dấu. 
Một đám cháy bùng phát trong Trại tị nạn Moria trên hòn đảo Lesbos của Hy Lạp vào ngày 9-9 đã phá hủy phần lớn nơi ở của khoảng 13.000 người tị nạn

Một đám cháy bùng phát trong Trại tị nạn Moria trên hòn đảo Lesbos của Hy Lạp vào ngày 9-9 đã phá hủy phần lớn nơi ở của khoảng 13.000 người tị nạn

Moria là trại tị nạn lớn nhất ở châu Âu, nơi có khoảng 13.000 người, trong đó có 4.000 trẻ em đang sống trong một không gian được thiết kế chỉ cho 2.500 người

Moria là trại tị nạn lớn nhất ở châu Âu, nơi có khoảng 13.000 người, trong đó có 4.000 trẻ em đang sống trong một không gian được thiết kế chỉ cho 2.500 người

Nơi đây cũng đang bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19 sau khi nhà chức trách xác nhận một người tị nạn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Số ca nhiễm sau đó đã lên tới 35.

Nơi đây cũng đang bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19 sau khi nhà chức trách xác nhận một người tị nạn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Số ca nhiễm sau đó đã lên tới 35.

Vụ hỏa hoạn đã cướp đi chỗ ở của hàng nghìn con người, đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất

Vụ hỏa hoạn đã cướp đi chỗ ở của hàng nghìn con người, đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất

Người tị nạn nằm vạ vật trên đường, trên nóc những ngôi nhà hoang hay bất cứ đâu họ có thể dừng chân và ngả lưng

Người tị nạn nằm vạ vật trên đường, trên nóc những ngôi nhà hoang hay bất cứ đâu họ có thể dừng chân và ngả lưng

Những người may mắn thì được trú trong những khu lều mới, được các nhà chức trách dựng tạm gần làng cảng phía đông Panagiouda

Những người may mắn thì được trú trong những khu lều mới, được các nhà chức trách dựng tạm gần làng cảng phía đông Panagiouda

12.000 người di cư kém may mắn hơn đã bị buộc phải ngủ vạ vật bên đường

12.000 người di cư kém may mắn hơn đã bị buộc phải ngủ vạ vật bên đường

Khoảng 600 người di cư cho đến nay đã được tái định cư trong trại lều tạm thời và 14 người trong số họ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19

Khoảng 600 người di cư cho đến nay đã được tái định cư trong trại lều tạm thời và 14 người trong số họ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19

Hy Lạp hiện đang kiểm đếm những người di cư và thực hiện xét nghiệm bệnh COVID-19 trước khi đưa họ vào trại tị nạn tạm thời tại Kara Tepe, cách trại Moria cũ khoảng vài km, có sức chứa 3.000 người

Hy Lạp hiện đang kiểm đếm những người di cư và thực hiện xét nghiệm bệnh COVID-19 trước khi đưa họ vào trại tị nạn tạm thời tại Kara Tepe, cách trại Moria cũ khoảng vài km, có sức chứa 3.000 người

Một số quốc gia châu Âu đã lên kế hoạch tiếp nhận khoảng 400 trẻ vị thành niên không có người đi kèm từ trại Moria . Nhưng con số đó chỉ là "muối bỏ biển"

Một số quốc gia châu Âu đã lên kế hoạch tiếp nhận khoảng 400 trẻ vị thành niên không có người đi kèm từ trại Moria . Nhưng con số đó chỉ là "muối bỏ biển"

Bộ Di trú và Tị nạn Hy Lạp đang cố gắng thuyết phục những người di cư và tị nạn sống trên đường phố, ở các khu vực xung quanh và thậm chí trên các mái nhà và sân của các doanh nghiệp gần đó, chuyển đến một cơ sở mới.

Bộ Di trú và Tị nạn Hy Lạp đang cố gắng thuyết phục những người di cư và tị nạn sống trên đường phố, ở các khu vực xung quanh và thậm chí trên các mái nhà và sân của các doanh nghiệp gần đó, chuyển đến một cơ sở mới.

Tuy nhiên, sự hỗn loạn sau vụ hỏa hoạn đã khiến các nhà chức trách mất dấu 35 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, làm tăng thêm lo ngại về sự bùng phát đại dịch này trong cộng đồng người tị nạn khi mà họ buộc phải sống đông đúc trong không gian hẹp và điều kiện vệ sinh thiếu thốn. Nếu đại dịch bùng phát nơi đây, rất có thể thế giới sẽ phải đối mặt với 1 cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có.

Tuy nhiên, sự hỗn loạn sau vụ hỏa hoạn đã khiến các nhà chức trách mất dấu 35 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, làm tăng thêm lo ngại về sự bùng phát đại dịch này trong cộng đồng người tị nạn khi mà họ buộc phải sống đông đúc trong không gian hẹp và điều kiện vệ sinh thiếu thốn. Nếu đại dịch bùng phát nơi đây, rất có thể thế giới sẽ phải đối mặt với 1 cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có.