Cháy nhà, 4 người trong gia đình chết thảm ở Bình Dương

ANTD.VN - Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng 26/2 làm cho cặp vợ chồng và 2 con nhỏ chết thảm.

Ngày 26/2, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày, làm 4 thành viên trong 1 gia đình chết thảm.

Hiện trường vụ cháy làm 4 người trong 1 gia đình tử vong thương tâm

4 người tử vong bị xác định là vợ chồng ông Hồ Hồng Diệp (SN 1978) – bà Đoàn Thị Phi Yến (SN 1984) cùng 2 con là Hồ Gia bảo (SN 2008), Hồ Bảo Châu (SN 2014). Gia đình này quê ở Vĩnh Long và thuê căn nhà trong hẻm ở đường 30/4, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một không bao lâu trước khi gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, 1h rạng sáng 26/2 người dân xung quanh thấy đám cháy phát ra từ nhà ông Diệp. Người dân nỗ lực dập lửa nhưng không có kết quả. Cảnh sát PCCC được huy động đến hiện trường và 1 lúc sau khống chế hoàn toàn đám cháy. Tuy nhiên tại hiện trường, lực lượng  Cảnh sát PCCC đã lần lượt phát hiện 4 thành viên trong gia đình ông Diệp tử vong, nằm các vị trí khác nhau trong nhà.