Cháy lớn tại bệnh viện thành phố Đài Bắc mới, 9 người thiệt mạng

ANTD.VN -Ngày 13-8, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) thông báo một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Đài Bắc làm 9 người chết và 15 người bị thương.

Ngọn lửa bùng phát tại tầng 7 bệnh viện

Lực lượng cứu hỏa cho biết họ đã nhận được cuộc gọi báo cháy tại bệnh viện Đài Bắc vào khoảng 4h36 sáng 13/8 theo giờ địa phương. Theo nhận định ban đầu, lửa bùng phát từ một phòng bệnh ở tầng 7 của bệnh viện. 

Thời điểm xảy ra cháy, có tổng cộng 33 bệnh nhân trên tầng này. Đám cháy đã được dập tắt khoảng 1 giờ sau đó với sự trợ giúp của 208 lính cứu hỏa và 76 phương tiện chữa cháy.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị phương tiện để vào đám cháy cứu người 

Ngoài số bệnh nhân trên còn có 3 nhân viên đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi toà nhà ngay trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh. Tuy nhiên, 9 người đã tử vong do ngạt khói.

Giám đốc sở cứu hỏa Đài Bắc Huang Te-ching cho biết, nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra và bác bỏ tin thất thiệt rằng hệ thống phun nước đã bị trục trặc. "Các thiết bị phun nước cứu hỏa đảm bảo sẵn sàng nhưng khoảng cách đến đám cháy khá xa nên không thể cứu chữa ngay lập tức”, ông nói với các phóng viên.

Lực lượng cứu hộ đưa người xuống bằng cầu thang thoát hiểm

Truyền hình CCTV đăng tải hình ảnh cho thấy các nhân viên cứu hỏa bế bệnh nhân hoặc đẩy xe lăn vội vã chạy thông qua hành lang bệnh viện, tránh xa khu vực khói lửa.

Những người bị thương đã được đưa đến một số bệnh viện gần đó.

15 người bị thương vẫn còn trong bệnh viện, với 11 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân được sơ tán xuống dưới tầng  trệt toà nhà

Phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn một số người thân của bệnh nhân nói rằng họ nghe thấy một vụ nổ và nghi ngờ rằng một bình oxy có thể đã phát nổ, gây ra hỏa hoạn.

Sau gần 1 giờ, ngọn lửa đã được khống chế. Hiện công tác khắc phục hậu quả và điều tra đang khẩn trương.