Nguy cơ bùng phát chạy đua vũ trang toàn cầu

Nguy cơ bùng phát chạy đua vũ trang toàn cầu

ANTD.VN - Tổng mức chi tiêu quân sự toàn cầu lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 2.000 tỷ USD trong bối cảnh căng thẳng gia tăng từ cuộc khủng hoảng Ukraine đang khiến thế giới lo ngại sâu sắc về việc bùng phát chạy đua vũ trang vũ trang, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm đối với hòa bình, ổn định và an ninh trên toàn cầu.
“Kích hoạt” chạy đua vũ trang

“Kích hoạt” chạy đua vũ trang

ANTĐ - Sức mạnh quân sự gia tăng nhanh chóng và sự hung hăng trong việc hiện thực hóa tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc đang kích thích một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á.

Nga sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang mới

Nga sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang mới

ANTĐ - Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao hôm 10-9, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, ai đó thực sự muốn mở ra một cuộc chạy đua vũ trang mới, nhưng tất nhiên Nga sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang đó. 
Chạy đua vũ trang trên mạng

Chạy đua vũ trang trên mạng

ANTĐ - Việc cựu điệp viên nổi tiếng Edward Snowden tiết lộ Mỹ đang bí mật lập trình một cuộc chiến tranh trên mạng cho thấy rõ hơn một cuộc chạy đua vũ trang hoàn toàn mới, chạy đua vũ trang trên Internet.
Thức tỉnh lương tri

Thức tỉnh lương tri

ANTĐ - Chi phí quốc phòng đang có xu hướng tăng trở lại, gây nguy cơ với tình hình an ninh chung và nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên thế giới.
Tái phát chạy đua vũ trang

Tái phát chạy đua vũ trang

ANTĐ - Công ty phân tích và tư vấn quốc phòng IHS Jane’s ngày 4-2 đã công bố báo cáo đánh giá ngân sách quốc phòng hàng năm cho thấy, bất chấp tình hình kinh tế còn khó khăn tại nhiều quốc gia, chi phí quốc phòng toàn cầu trong năm 2014 dự báo sẽ tăng trở lại sau 5 năm liên tiếp giảm sút. Theo đó, tổng chi tiêu quốc phòng của toàn cầu năm nay dự kiến đạt 1.547 tỷ USD, tăng 0,6% so với năm 2013. 

Trung-Nhật tố nhau là “Chúa tể hắc ám”

Trung-Nhật tố nhau là “Chúa tể hắc ám”

ANTĐ - Trong bài viết hồi tuần trước trên tờ Telegraph, ông Lưu Hiểu Minh, Đại sứ Trung Quốc tại London, đã so sánh nước Nhật hiện đại với Chúa tể hắc ám Voldemort - một kẻ hung bạo trong bộ truyện “Harry Porter” với kết cục cuối cùng là “chết thảm”, đồng thời kêu gọi người Anh đứng về phía Trung Quốc để chống lại kẻ thù chung thời chiến tranh trước đây. 
Indonesia mua thêm 16 máy bay chiến đấu Sukhoi

Indonesia mua thêm 16 máy bay chiến đấu Sukhoi

ANTĐ - Ngày 20-3, các quan chức quốc phòng Indonesia cho biết, nước này có kế hoạch sẽ mua thêm 16 máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga và 17 tàu tuần tra nội địa trang bị tên lửa thuộc một phần của chương trình hiện đại hóa quân sự 5 năm trị giá 15 tỷ USD.
Tên lửa "xịt" đốt hàng tỷ đô la của hải quân Mỹ

Tên lửa "xịt" đốt hàng tỷ đô la của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ vừa duyệt chi số tiền một tỷ USD nhằm phát triển hệ thống tên lửa chống radar tên gọi Alliant Techsystems, bất chấp những khiếm khuyết không nhỏ, phát lộ trong quá trình thử nghiệm loại vũ khí mới này.