Cháu bất hiếu, trộm đồ thờ cúng của bà mang đi bán... phế liệu

ANTĐ - Chiều ngày 18-2, Toà án nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Sĩ Đạt (19 tuổi, ở thôn Đại Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước) mức án 5 tháng 8 ngày tù về tội “Trộm cắp tài sản” và bị cáo Nguyễn Thị Đăng Dung (41 tuổi, ở cùng thôn Đại Hội) mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 7- 9 - 2013, sau khi đi nhậu cùng bạn bè về, tên Đạt thấy bà Đoàn Thị Thìn (69 tuổi, là bà ngoại của y, ở cùng nhà) đang ngủ say nên Đạt đã cạy cửa gian nhà thờ vào lấy trộm một số đồ thờ cúng bằng đồng trên bàn thờ, gồm: 4 đèn đồng, 4 đài, 2 bát hương và 1 cặp lư hương, rồi đem đến nhà bà Nguyễn Thị Đăng Dung bán...phế liệu được 1,4 triệu đồng.

Đứa cháu bất hiếu tại tòa

Sau đó, đối tượng Dung đã bán lại số đồ nói trên cho bà Cáp Thị Thanh Hà (37 tuổi, ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) được 1.866.000 đồng.

Qua điều tra xác minh, ngày 10-9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tên Lê Sĩ Đạt về  tội: “Trộm cắp tài sản”.