Châu Á sẵn sàng ứng phó với việc Anh rời EU

ANTĐ - Các nhà hoạch định chính sách tại châu Á đã chuẩn bị các phương án để ổn định thị trường trước khả năng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu ý dân lịch sử hôm 23-6. 

Sắc đỏ bao trùm trên thị trường chứng khoán Trung Quốc

Tại Thủ đô Seoul, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc, Choi Sang-mok cho rằng, ngay cả khi Anh chọn ở lại EU, kết quả này vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường toàn cầu, trong đó có Hàn Quốc. Ông Choi Sang-mok cho biết, Hàn Quốc đã sẵn sàng ổn định thị trường nếu có biến động mạnh.

Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng lên tiếng trấn an các nhà đầu tư, khẳng định Malaysia có đủ nguồn lực để đối phó với sự biến động lớn trên thị trường do tác động của cuộc trưng cầu ý dân tại Anh.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm 170 tỷ NDT (25,9 tỷ USD) vào thị trường hôm 24-6, nâng số tiền bơm ròng trong tuần lên 340 tỷ NDT, mức cao nhất trong hai tháng.

Tại thị trường châu Á ngày 24-6, chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) sụt giảm 15.000 điểm, hãng Kyodo đưa tin. Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán ở Trung Quốc cũng giảm 2,5-5,4%.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán quốc gia Ấn Độ và Bombay lập tức rớt giá ngay sau khi mở cửa và giảm hơn 3,5%, khi nhà đầu tư phản ứng với kết quả kiểm phiếu trưng cầu ý dân ở Anh.