Không đẩy khó cho dân

Không đẩy khó cho dân

ANTĐ - Khoản tiền đóng BHYT tặng lên, thêm gánh nặng trên vai học sinh, sinh viên, đang tuổi ăn, tuổi học. Đương nhiên, các bậc phụ huynh sẽ phải gồng gánh thay cho con em mình với mức thu năm nay tăng đột biến tới 150%. Đã vậy, học sinh phải đóng một lần cho 15 tháng. Gánh nặng này thật không nhỏ với nhiều hộ gia đình, nhất là những nhà ở nông thôn, hộ thu nhập thấp, trong bối cảnh đầu năm học mới các bậc phụ huynh thường phải lo toan nhiều khoản chi.
Chủ sở hữu M.U cảnh báo Van Gaal

Chủ sở hữu M.U cảnh báo Van Gaal

ANTĐ - Sau khi mua sắm rầm rộ trong 2 kỳ chuyển nhượng gần đây, HLV của M.U Louis van Gaal đã bị gia đình Glazer - chủ sở hữu của đội bóng chủ sân Old Trafford - lên tiếng cảnh báo. 
Vingroup khởi công nhà kính đầu tiên trồng nông sản sạch

Vingroup khởi công nhà kính đầu tiên trồng nông sản sạch

ANTĐ -Ngày 28/8/2015, Công ty VinEco - Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công lắp đặt xây và xây dựng dự án nhà kính đầu tiên tại Vĩnh Phúc với tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ Israel. Đây là nhà kính lớn nhất tại Việt Nam được triển khai hoàn thiện trọn gói ngay trong một lần xây dựng.
Thị trường đồ dùng học tập: Hàng Việt chiếm ưu thế

Thị trường đồ dùng học tập: Hàng Việt chiếm ưu thế

ANTĐ -  Năm học 2015-2016 sắp bắt đầu và thị trường đồ dùng học tập cũng sôi động theo. Mùa tựu trường năm nay, giá cả các mặt hàng phục vụ học sinh không tăng đột biến, hàng Việt được các bậc phụ huynh lựa chọn nhiều vì giá cả và chất lượng hợp lý.
Lực lượng Công an đảm bảo tốt ANTT cho kỳ thi THPT quốc gia 2015

Lực lượng Công an đảm bảo tốt ANTT cho kỳ thi THPT quốc gia 2015

ANTĐ - Kỳ thi THPT quốc gia 2015 lần đầu tiên được tổ chức đã khép lại. Với nhiệm vụ, chức trách của mình, lực lượng CAND nói chung, CATĐ nói riêng đã đóng góp một phần quan trọng vào thành công chung của kỳ thi năm nay, vừa đảm bảo được tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, nâng cao chất lượng cho “kỳ thi 2 trong 1”, vừa giúp thí sinh luôn có được những điều kiện thuận lợi nhất về giao thông, an ninh trật tự. 
Làm gì có chuyện ấy?

Làm gì có chuyện ấy?

ANTĐ - Sự việc một ông Chủ tịch xã ở Hà Nội đang đi nghỉ mát mà vẫn “phân thân” có mặt trong phòng thi làm xôn xao dư luận mấy ngày hôm nay. Chẳng là trong khi ông đi nghỉ mát ở tận Sầm Sơn vào đúng dịp thi, thì trong phòng thi vẫn có người mang tên ông, số báo danh của ông ngồi thi. Vụ việc bị phát hiện, nhưng ông Chủ tịch lại bảo là ông không hề biết gì về việc này. Dư luận thì cứ khăng khăng rằng làm gì có chuyện ấy! Người đi thi hộ ông mà ông lại không biết. Vậy là sao?
Có thể chỉnh sửa hồ sơ thi THPT quốc gia đến 27-5

Có thể chỉnh sửa hồ sơ thi THPT quốc gia đến 27-5

ANTĐ - Trước đề xuất của các cụm thi THPT quốc gia về vấn đề hồ sơ thí sinh còn nhiều sai sót cần chỉnh sửa, ngày 22-5, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ sẽ có công điện khẩn gửi các trường ĐH, các cụm thi gia hạn thời gian chỉnh sửa thông tin hồ sơ đăng ký dự thi.
Bắt trẻ mẫu giáo phải quỳ gối ăn trưa

Bắt trẻ mẫu giáo phải quỳ gối ăn trưa

ANTĐ - Mới đây dư luận Trung Quốc dậy sóng khi những bức ảnh cho thấy trẻ em phải quỳ gối ăn trưa tại một trường mẫu giáo ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, lan truyền trên mạng.
Nâng cao chất lượng đào tạo điều tra viên

Nâng cao chất lượng đào tạo điều tra viên

ANTĐ - ​Sáng 6-5, Học viện CSND đã tổ chức hội thảo khoa học về đào tạo bồi dưỡng đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp của điều tra viên theo tiến trình cải cách tư pháp. Tham gia hội thảo là các nhà khoa học, các điều tra viên cao cấp của Bộ Công an, đại diện Công an các tỉnh, thành phố...
Hiệu trưởng các Đại học Pháp ngữ họp tại Hà Nội

Hiệu trưởng các Đại học Pháp ngữ họp tại Hà Nội

ANTĐ - Hôm qua 23-4, hiệu trưởng của 84 trường đại học thành viên đến từ 10 quốc gia khu vực đã tham dự Hội nghị các trường đại học thành viên của Tổ chức Đại học Pháp ngữ tại châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 được tổ chức tại Hà Nội.
Ảnh minh họa

Rồi sẽ sướng?!

ANTĐ - Thế là " xôi hỏng bỏng không", đầu tư cho mấy đứa cháu từ năm lớp 3 những Toán những Văn những Ngoại ngữ, hy vọng năm nay thi vào THCS chẳng vào "Am" thì cũng vào trường chất lượng cao nào đấy. Giờ đùng một cái, cấm tiệt.
Đào tạo liên tục về an toàn người bệnh cho nhân viên y tế

Đào tạo liên tục về an toàn người bệnh cho nhân viên y tế

ANTĐ -Bộ Y tế vừa ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về “An toàn người bệnh”. Tài liệu này sẽ được sử dụng để đào tạo liên tục cho cán bộ y tế từ giám đốc bệnh viện cho đến tất cả các nhân viên trong các cơ sở khám, chữa bệnh.
Giảm tải bệnh viện phải đi liền với nâng cao chất lượng điều trị

Giảm tải bệnh viện phải đi liền với nâng cao chất lượng điều trị

ANTĐ - Sáng qua 22-3, tại TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức lễ tổng kết giai đoạn 1 dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp bệnh viện và khánh thành khu điều trị kỹ thuật cao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới dự buổi lễ.

Đến 2016: Kiểm định chất lượng 90% trường ĐH, CĐ

Đến 2016: Kiểm định chất lượng 90% trường ĐH, CĐ

ANTĐ - Bộ GD-ĐT thúc giục các trường ĐH, CĐ  tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.