Phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội)

Chắt chiu từng việc nhỏ, tạo sự bình yên và văn minh đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kể từ khi được vinh dự nằm chọn trong lộ trình xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, các cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an phường Bồ Đề đã chủ động nhiều biện pháp, giải pháp để người dân chung tay, góp sức và cảm nhận yên tâm về sự bình yên và văn minh đô thị nơi mình đang sinh sống.
Mô hình "Ngõ xanh, sạch, đẹp, Ngõ hoa, liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư số 22 là một trong những nhiệm vụ thực hiện tiêu chí xây dựng CAP điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại phường Bồ Đề

Mô hình "Ngõ xanh, sạch, đẹp, Ngõ hoa, liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư số 22 là một trong những nhiệm vụ thực hiện tiêu chí xây dựng CAP điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại phường Bồ Đề

Lấy người dân làm trung tâm

Chắt chiu ngay từng kết quả nhỏ nhất để tạo diện mạo cho phường Bồ Đề kiểu mẫu không chỉ là trách nhiệm của chính quyền và lực lượng Công an, mà đã thể hiện rõ trong vai trò của mỗi người dân. Thời gian qua, công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về lộ trình xây dựng Công an phường Bồ Đề điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự - văn minh đô thị; sự chuyển biến tích cực trong ý thức người dân thể hiện ở từng con ngõ nhỏ luôn sạch sẽ, gọn gàng, nơi công cộng, khu vui chơi an ninh, an toàn. CAP Bồ Đề đã chủ động các biện pháp, trong đó đề cao sức dân ngay từ công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm. Cùng với đó đơn vị tiếp tục duy trì các kế hoạch tuần tra khép kín địa bàn vào ban đêm, đúng theo tinh thần "thức cho dân ngủ, giữ bình yên cho nhân dân".

Ông Nguyễn Văn Luyện, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết: “Cụ thể hóa yêu cầu,chủ trương của cơ quan cấp trên bằng những hành động thiết thực, cấp ủy, chính quyền phường Bồ Đề luôn lấy người dân làm trung tâm, xác định nhiệm vụ chăm lo đời sống và tạo điều kiện thuận lợi để người dân lao động, phát triển kinh tế ấm no là biện pháp cốt lõi, qua đó cùng chung tay đưa diện mạo đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp một cách bền vững”.

Về Bồ Đề,những “con đường hoa, những ngõ nhỏ an toàn PCCC, khu dân cư an ninh, an toàn” trên địa bàn phường Bồ Đề đã trở nên quen thuộc với người dân, mang lại sự gần gũi, cảm nhận sự bình yên, văn minh. Cho đến thời điểm này, mới là sự khởi đầu trong lộ trình hoàn thành 22 tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; nhưng với trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim của người lính, toàn thể CBCS CAP Bồ Đề đã tập trung cao độ. Các mô hình phòng chống tội phạm, Điểm chữa cháy công cộng, Tổ liên gia an toàn PCCC, Đường hoa, tuyến phố xanh, sạch, đẹp…lần lượt ra đời có sự chung tay tích cực từ nhân dân. Để đạt được kết quả ban đầu này, cấp ủy, chính quyền phường Bồ Đề luôn xác định rõ nhiệm vụ cụ thể trong các tiêu chí, để từng bước chia giai đoạn, làm đến đâu hiệu quả đến đó.

Ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên chúc mừng phường Bồ Đề ra mắt mô hình "Ngõ xanh, sạch, đẹp, Ngõ hoa, liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư số 22

Ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên chúc mừng phường Bồ Đề ra mắt mô hình "Ngõ xanh, sạch, đẹp, Ngõ hoa, liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư số 22

Ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên đánh giá: “Phường Bồ Đề có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng không chỉ Công an, mà cả cấp ủy, chính quyền kiểu mẫu. Lãnh đạo quận ghi nhận địa phương đang có nhiều giải pháp hiệu quả phù hợp với thực tiễn để phấn đấu đạt các tiêu chí trở thành điển hình, kiểu mẫu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an”.

Huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân

“Việc gì khó có nhân dân”, sự đồng thuận của người dân luôn là yếu tố quan trọng để phát huy phòng trào toàn dân bảo vệ an inh Tổ quốc. Và thước đo sự hài lòng của người dân mới đánh giá được thành công hay thất bại trọng mọi nhiệm vụ được giao.

Được đánh giá là đơn vị có kinh nghiệm trong công tác dân vận, CAP Bồ Đề đã và đang gần dân, sâu sát với quần chúng nhân dân vào nhiệm vụ chung tay xây dựng đơn vị kiểu mẫu. CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm qua những việc làm cụ thể, như đến tận nhà hướng dẫn người dân làm CCCD gắn chip, phát các tờ rơi phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng đến từng hộ gia đình, hướng dẫn cơ sở kinh doanh biện pháp bảo vệ tài sản…Mọi hành động, việc làm đều xuất phát từ tránh nhiệm đảm bảo an toàn cho chính người dân, chăm lo cuộc sống cho nhân dân. Từ đó, người dân thấy được tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, cũng sẽ tự ý thức chung tay vào cộng đồng để vun đắp sự phát triển chung của địa bàn.

Các lực lượng thực tập phương án PCCC tại lễ ra mắt Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư số 22 phường Bồ Đề

Các lực lượng thực tập phương án PCCC tại lễ ra mắt Tổ liên gia an toàn PCCC tại khu dân cư số 22 phường Bồ Đề

Ở phường Bồ Đề, những hình ảnh quen thuộc vào mỗi sáng cuối tuần đều có Hội phụ nữ, người cao tuổi, Hội CCB, tổ dân phố ra quân dọn dẹp môi trường vỉa hè, ngõ phố. Phong trào ấy được lan tỏa rộng khắp đều trên tinh thần tự nguyện, xuất phát từ việc mỗi người đều cảm nhận được trách nhiệm của mình với khu dân cư. Thời gian qua, CAP Bồ Đề triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC, “Điểm chữa cháy công cộng” đã được người dân đồng lòng ủng hộ, nhiều khu dân cư đã tự vận động, quyên góp kinh phí trang bị phương tiện PCCC để sẵn sàng bảo vệ tài sản, tính mạng cho bà con.

Trong sáng 10-5, UBND quận Long Biên và phường Bồ Đề đã ra mắt, tổ liên gia an toàn PCCC khu dân cư số 22 và văn minh đô thị xanh - sạch - đẹp trên địa bàn. Đây là một trong những tổ liên gia đầu tiên của thành phố Hà Nội triển khai kết hợp các tiêu chí văn minh đô thị với nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự. Chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện xây dựng UBND, Công an phường kiểu mẫu đã được Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội lựa chọn phường Bồ Đề để thực hiện.

Trung tá Vũ Xuân Tính, Trưởng Công an phường Bồ Đề khẳng định: “Với 22 tiêu chí xây dựng Công an phường Bồ Đề điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, việc ra mắt mô hình “Ngõ xanh, sạch đẹp, ngõ hoa, Liên gia an toàn PCCC" còn là công trình ý nghĩa chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên tại tổ dân cư số 22. Trong thời gian tiếp theo, để phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngoài việc chủ động các biện pháp nghiệp vụ, CAP tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm tới quần chúng nhân dân. Qua đó xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ địa bàn dân cư”.