Chặn trước đón đầu thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 19-5, CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị Hội ý nghiệp vụ bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều biện pháp phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin truyền thông cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Đánh giá thực tiễn công tác đấu tranh phòng ngừa với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thời gian qua cho thấy, CATP Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về chuyển hướng điều tra cơ bản, trên cơ sở đó đã đánh giá, nhận diện được tình hình tội phạm lợi dụng công nghệ cao xâm phạm TTXH trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội chủ trì hội nghị
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Căn cứ kết quả công tác điều tra cơ bản, đã chủ động đưa ra giải pháp phòng ngừa tội phạm hiệu quả, nhân rộng mô hình đặt biển cảnh báo phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố…

Từ sau khi áp dụng biện pháp đặt biển cảnh báo phòng ngừa tội phạm kết hợp với các biện pháp tuyên truyền, loại tội phạm sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại giả danh cán bộ cơ quan tư pháp, nhân viên y tế... đe dọa yêu cầu người bị hại chuyển tiền đã giảm đáng kể do người dân đã nắm được thủ đoạn phạm tội, không bị đối tượng lợi dụng.

Hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội nói chung và tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng đã được các cấp, các ngành quan tâm vào cuộc, cùng với cơ quan Công an, các báo đài, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội tăng cường, thường xuyên đưa tin, bài viết tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của loại tội phạm này.

Lực lượng công an đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm lợi dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội về TTXH, nhất là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong nhiều vụ việc đã chủ động phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản ngay sau khi nhận được thông tin trình báo của người dân, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự phát biểu tại hội nghị

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm lợi dụng công nghệ cao phạm tội về TTXH, nhất là phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm; phối hợp các ngân hàng kịp thời phong tỏa tài khoản để hạn chế thiệt hại tài sản, xác minh dòng tiền; các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, CATP trong áp dụng biện pháp kỹ thuật...

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, các đơn vị đã tập trung thảo luận, nêu bật khó khăn trong công tác đấu tranh với tội phạm lợi dụng công nghệ cao.

Trao đổi tại hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS đánh giá cao CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị nghiệp vụ đối với chuyên đề phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; chúc mừng CATP đặc biệt là ban chuyên án vừa phá thành công chuyên án điển hình trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trung tướng Trần Ngọc Hà khẳng định đây là chuyên đề được các cục nghiệp vụ rất quan tâm, tội phạm lừa đảo công nghệ cao không chỉ là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không chỉ phức tạp ở lĩnh vực này mà còn có các loại tội phạm khác như đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản, tín dụng đen. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao thời gian vừa qua diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại cho người dân về tài sản số lượng lớn.

Nhận diện về tội phạm, phương thức thủ đoạn của đối tượng, Trung tướng Trần Ngọc Hà đề nghị trong thời gian tới, CATP cần sớm nhận diện, ngăn chặn phòng ngừa phương thức tội phạm lừa đảo công nghệ cao; tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; gắn sử dụng tội phạm công nghệ cao vào các thủ đoạn tội phạm truyền thống; tăng cường công tác phòng ngừa, nhất là phòng ngừa xã hội, công tác điều tra xử lý; chú trọng công tác tuyên truyền với đông đảo người dân; nâng cao công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm, tăng cường nguồn lực con người trong điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Đồng thời, đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các bộ ngành cần nghiên cứu, sớm trả lời kiến nghị của CATP Hà Nội về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp với Công an Hà Nội trong hợp tác quốc tế; kiến nghị cơ quan chức năng như ngân hàng, truyền thông tăng cường công tác phòng ngừa…

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định CATP sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSHS, bổ sung vào kế hoạch trong thời gian tới. Đối với các đơn vị trong CATP, tập trung công tác điều tra cơ bản, phòng ngừa, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến các tầng lớp nhân dân về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

“Tôi yêu cầu các đơn vị sau hội nghị ngày hôm nay, tổ chức sơ kết tại đơn vị mình để cho toàn bộ CBCS nhất là 30 quận, huyện hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua đó tập trung công tác phòng ngừa, trong đó có phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và các biện pháp đấu tranh” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu.

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP cũng đề nghị, Phòng Cảnh sát hình sự là chủ công, chịu trách nhiệm trong đấu tranh với hệ loại tội phạm do mình quản lý, do đó, phải trăn trở, sốt sắng và người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Ban Giám đốc Công an Thành phố.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến hết sức phức tạp, điều tra khám phá khó khăn nên các đơn vị cần chủ động sơ kết vì qua đó mới tìm ra biện pháp giải pháp để làm giảm tội phạm.

“Văn bản kế hoạch của CATP đã có, đề nghị công an các đơn vị địa phương rà soát lại toàn bộ để thực hiện trong hệ loại của mình. Chỉ huy Phòng CSHS kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện. CATP khuyến khích các đơn vị thành lập các tổ công tác chuyên tiếp nhận giải quyết tin báo về công nghệ cao” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.