Chặn phi vụ nam thanh niên ‘đánh quả’ dịp Tết trung thu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đầu tư số tiền khá lớn mua bánh ngọt không rõ nguồn gốc để bán kiếm lời, Thanh đã bị Công an quận Long Biên, Hà Nội phát hiện, xử lý.

Triển khai kế hoạch tăng cường nắm tình hình, điều tra cơ bản để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại trước dịp Tết trung thu, sáng 1-9, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên làm nhiệm vụ tại khu vực cổng bến xe Gia Lâm, phố Ngô Gia Khảm, phát hiện nghi vấn và kiểm tra 2 nam thanh niên dừng đỗ trên xe máy chở nhiều thùng car-ton.

Công an quận Long Biên kiểm đếm số bánh ngọt thu giữ

Công an quận Long Biên kiểm đếm số bánh ngọt thu giữ

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an xác định hai nam thanh niên trên chở tổng cộng 59 thùng, mỗi thùng 2,5 kg, là bánh ghi nhãn hiệu Mix do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất.

Danh tính hai nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Thế Thanh (SN 1989, trú ở quận Ba Đình) và Nguyễn Văn Lưu (SN 1998, trú tại quận Nam Từ Liêm). Bước đầu, Thanh khai nhận đã mua của một phụ nữ không quen biết số bánh trên tại khu vực bến xe Mỹ Đình với giá hơn 8 triệu đồng, mục đích về bán kiếm lời. Để vận chuyển số bánh trên sang khu vực bến xe Gia Lâm, Thanh đã nhờ sự trợ giúp của bạn là Nguyễn Văn Lưu. Vụ việc đang được Công an quận Long Biên lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.