TP.HCM:

"Chán" làm chủ chứa gái mại dâm, quay ra buôn...ma túy

ANTĐ -Từng làm chủ chứa gái mại dâm, ra tù Trịnh Thị Thanh Hằng kiếm sống bằng việc... buôn ma túy. 

Được biết, vào năm 2012, Trịnh Thị Thanh Hằng (SN 1966, ngụ quận 12, TPHCM) đã bị TAND TP.HCM xử phạt 5 năm tù về tội “chứa mại dâm”. Sau khi chấp hành xong bản án, ra tù bị cáo không hoàn lương mà tiếp tục vướng vào vòng lao lý.

Khoảng 8h ngày 30/5/2013, Hằng điều khiển xe máy đến khu vực ngã tư An Sương (quận 12, TPHCM) mua một chỉ ma túy của một người đàn ông (không rõ lai lịch) với giá 2,6 triệu đồng mang về dùng dao lam, ống hút nhựa, quẹt gas, giấy bạc phân thành 12 tép và 3 gói ma túy. Sau đó, Hằng bán hai tép cho hai con nghiện với giá 100 ngàn đồng/tép.

Đến 14h30 cùng ngày, Hằng cất giấu 2 tép ma túy và 1 gói ma túy trong túi áo và đem bán cho con nghiện.  Khi đến khu phố 3B, phường Thạnh Lộc (quận 12) thì bị công an phát hiện bắt quả tang.

Bị cáo Trịnh Thị Thanh Hằng bị dẫn giải về trại giam

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Hằng tại số nhà 56/1, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, công an đã thu giữ của Hằng 2 gói ma túy và 8 tép ma túy còn lại. Tại cơ quan điều tra, Hằng còn khai nhận, Hằng đã thực hiện mua bán trái phép chất ma túy khoảng 1 tháng thu lợi bất chính 8 triệu đồng.

Xét thấy, bị cáo Trịnh Thị Thanh Hằng có nhân thân xấu, thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần, hình phạt mà tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 2 năm tù là chưa tương xứng. Ngày 19/2/2014, HĐXX cấp phúc thẩm TAND TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Trịnh Thị Thanh Hằng.

Tòa tuyên tăng hình phạt từ 2 năm tù lên 3 năm tù đối với bị cáo này về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.