Chân dung cô gái bị "miệt thị ngoại hình" vì đăng quang Hoa hậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù đăng quang ở một cuộc thi Hoa hậu quy mô nhỏ ở Thái Lan song người đẹp Maeya Sunsun lại trở thành đề tài bàn tán trên khắp các diễn đàn sắc đẹp quốc tế.

"Miss Fabulous Thailand" là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức thường niên tại Thái Lan, dành riêng cho phụ nữ và người chuyển giới. Sân chơi này không nằm trong Top các cuộc thi lớn về sắc đẹp quốc tế. Năm ngoái, "hotgirl" Thanh Tâm từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này và dừng chân ở Top 9 dù cả cuộc thi chỉ có 9 thí sinh tham dự.

Được biết, phía đơn vị tổ chức quyết định đặt tên gọi cuộc thi như trên vì "fabulous" có nghĩa là sự quyết tâm và nghị lực phi thường vượt qua được những chông gai để chạm đến thành công. Với ý nghĩa này, ban tổ chức gửi gắm thông điệp về việc những người phụ nữ chuyển giới cũng cần được tôn trọng như bao phụ nữ khác và cũng khuyến khích những người phụ nữ chuyển giới tự tin hơn và bản thân mình.

Mới đây đêm chung kết "Miss Fabulous Thailand 2023" vừa khép lại và gây xôn xao cộng đồng những người yêu sắc đẹp ở khắp nơi trên thế giới. Theo đó, danh hiệu cao nhất của cuộc thi lần này được trao cho người đẹp chuyển giới Maeya Sunsun. Cô đồng thời giành quyền đại diện Thái Lan tham dự đấu trường "Miss Fabulous International 2023" cũng diễn ra tại đất nước này trong thời gian tới.

Tuy nhiên việc Maeya Sunsun đăng quang ngôi vị cao nhất đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận trong và ngoài nước bởi cô được cho là sở hữu gương mặt với những đường nét bị cho là khác biệt, vượt ra ngoài quy chuẩn thông thường của cái đẹp.

Cụ thể, cô gái này không để tóc mà cạo trọc đầu, không có răng và thường giữ phong cách trang điểm rất đậm. Ở Thái Lan, Maeya Sunsun được coi là "bản sao" của Happy Polla - "hiện tượng mạng" nổi tiếng một thời.

Nhiều người thậm chí còn "ném đá" tân Hoa hậu trẻ tuổi này bằng những lời lẽ miệt thị, bêu riếu, châm chọc về ngoại hình của cô, đồng thời phản ứng với quyết định chấm chọn cuối cùng của hội đồng giám khảo.

Mặc dù vậy, phía ban tổ chức cũng như nhiều khán giả vẫn đứng về phía Maeya Sunsun và bảo vệ cô. Tân Hoa hậu được nhận xét là có trình độ học vấn ấn tượng với việc tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học quốc tế Stanford - một trong những cái nôi nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu thế giới. Không chỉ vậy, cô còn để lại nhiều dấu ấn khi thử sức ở vai trò diễn viên, người dẫn chương trình ở Thái Lan.

Trước đó, Maeya Sunsun cũng là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang Instagram cá nhân có gần 300.000 lượt người theo dõi. Trên mạng xã hội, cô nhận được sự yêu mến của đông đảo mọi người bởi những hình ảnh toát lên sự tự tin, hài hước và lạc quan. Nhiều người cho rằng Maeya Sunsun thể hiện tốt thông điệp của cuộc thi Miss Fabulous Thailand đó là sự dũng cảm, tự tin, yêu bản thân.

Nhiều khán giả cũng nêu ý kiến Miss Fabulous Thailand là đấu trường nhan sắc mở rộng dành cho cả những người chuyển giới và phụ nữ với mong muốn giúp họ thể hiện cá tính và tự tin hơn trong cuộc sống. Chính vì thế, việc Maeya Sunsun chiến thắng không có gì là bất công với các thí sinh khác vì họ đều có cơ hội thể hiện bản thân như nhau khi tham gia cuộc thi.

Được biết, Maeya Sun Sun còn được các vị giám khảo và giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ năng trình diễn tự tin và chuyên nghiệp cùng với khả năng trả lời ứng xử lưu loát. Đây chính là những ưu điểm khiến cô vượt qua 11 người đẹp khác để đăng quang ngôi vị cao nhất.