Chấn động SEA Games 28: Lãnh đội U23 Đông Timor nhận 15.000 USD để bán độ

ANTĐ - SEA Games 28 lại vừa được một phen chấn động, khi những diễn biến mới nhất quanh nghi án dàn xếp tỉ số cho thấy Trưởng đoàn bóng đá U23 Đông Timor đã nhận một số tiền lớn để bán độ.

Theo tờ Straits Times của Singapore, một nhân vật chủ chốt trong đường dây bán độ tại SEA Games 28 là Rajendran Kurusamy (55 tuổi) đã bị cảnh sắt bắt giữ cùng với 3 đồng phạm khác, vì bị cáo buộc dàn xếp tỉ số trong trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Đông Timor.

Trong số những đồng phạm của Rajendran Kurusamy, thật bất ngờ khi có sự xuất hiện của người đàn ông 49 tuổi có tên Orlando Mendes, vốn đang là Trưởng đoàn bóng đá U23 Đông Timor tại SEA Games 28.

Chấn động SEA Games 28: Lãnh đội U23 Đông Timor nhận 15.000 USD để bán độ ảnh 1

U23 Đông Timor (áo trắng) trong trận thua 0-1 U23 Malaysia. Ảnh Reuters

Theo Straits Times, Rajendran Kurusamy đã đưa cho Orlando Mendes 15.000 USD để dàn xếp cho tuyển U23 Đông Timor thua U23 Malaysia "thật đậm" trong trận đấu diễn ra chiều 30-5. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 1-0 cho U23 Malaysia.

Đại diện của Cục điều tra tham nhũng Singapore cho biết, sẽ tạm giam những người này trong 1 tuần để tiếp tục điều tra. Lãnh đội U23 Đông Timor – Orlando Mendes và đồng phạm đang phải đối mặt với án tù lên tới 5 năm và bị phạt 74.000 USD, nếu bị kết luận đã nhận tiền để dàn xếp tỉ số.