Chấn động nghi án doping của Olympic Nga

ANTĐ - Theo cáo buộc của một kênh truyền hình Đức, Ủy ban Olympic của Nga đã tài trợ  chương trình doping mang tên “Phong cách Đông Đức” dành cho các VĐV tham gia đua tranh ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế.

Chấn động nghi án doping của Olympic Nga ảnh 1VĐV Mariya Savinova của Nga đoạt HCV Olympic London 2012 

Một bộ phim tài liệu trình chiếu trên kênh MDR của Đức vừa qua cáo buộc không chỉ “99%” thành viên đội tuyển Olympic Nga sử dụng doping mà còn tiết lộ mạng lưới tham nhũng bao che cho các trường hợp kiểm tra chất kích thích liên quan tới các quan chức của tổ chức chống doping của Nga, các phòng thí nghiệm và Liên đoàn điền kinh quốc tế. David       Howman, Tổng giám đốc của Tổ chức chống doping thế giới (WADA), mô tả thông tin vừa được tiết lộ trong bộ phim tài liệu do phóng viên Hajo Seppelt thực hiện là tin tức “gây sốc” cho dư luận và người hâm mộ. WADA cam kết sẽ mở “cuộc điều tra đầy đủ” đối với những cáo buộc trên. 

Nga dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của Olympic mùa đông ở Sochi năm nay, phía trên các đoàn truyền thống như Na Uy và Canada, và không có bất cứ mẫu thử nào của các VĐV xứ sở bạch dương bị phát hiện sử dụng doping. Sau khi mở cuộc điều tra về những phương pháp kiểm tra doping hiện đại trước lúc diễn ra Thế vận hội mùa đông ở Sochi, Seppelt đã liên lạc với 2 nhân chứng được coi là những người tố cáo về nghi án doping của Olympic Nga: Yuliya Stepanova cựu á quân điền kinh cự ly 800m – người từng gặp vấn đề về hộ chiếu doping – và chồng cô Vitaliy Stepanov, cựu quan chức tổ chức chống doping của Nga, Rusada.

Trong bộ phim tài liệu, Stepanova tiết lộ cô đã được HLV khuyến khích giữ mẫu thử “sạch” trong tủ lạnh ở mỗi buổi tập luyện. Tại giải vô địch điền kinh của Nga, nữ VĐV này được lựa chọn cung cấp mẫu thử chất kích thích và kết quả đương nhiên âm tính với doping. Một cuộc ghi âm bí mật cho thấy HLV của VĐV này đã dưa cho cô viên thuốc được gọi là Oxandrolone, một loại chất đồng vị bị Ủy ban Olympic quốc tế cấm các VĐV sử dụng.

Tuy nhiên, Giám đốc của Rusada, Nikita Kamaev lập tức lên tiếng phản đối những cáo buộc từ kênh truyền hình của Đức. Theo quan chức này, việc kiểm tra chất kích thích đối với các CĐV của Nga được tiến hành theo đúng trình tự và quy định. Rusada không bao giờ bao che cho những trường hợp gian lận, dù đó là bất cứ VĐV nào. Cũng theo Kamaev, những bằng chứng mà kênh truyền hình Đức đưa ra trong bộ phim tài liệu là chưa thuyết phục, bởi “nhân chứng” mà họ nêu tên từng bị Nga cấm thi đấu vì sử dụng doping.