Hà Nội: 67% thai phụ được sàng lọc trước sinh

Hà Nội: 67% thai phụ được sàng lọc trước sinh

ANTĐ - Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, qua 3 năm triển khai đề án “Tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của TP Hà Nội giai đoạn 2013-2015”, nhận thức của người dân về sàng lọc trước sinh và sơ sinh đã có những chuyển biến rõ rệt. 
Viện phí rục rịch tăng

Viện phí rục rịch tăng

ANTĐ - Bộ Y tế đang khẩn trương chuẩn bị cho ra đời Thông tư liên tịch về việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Chiều 7-10, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế cho biết, hiện Bộ đang xin ý kiến để thống nhất thời điểm ban hành Thông tư.
Cứu sống bé sơ sinh bị tim bẩm sinh  phức tạp

Cứu sống bé sơ sinh bị tim bẩm sinh phức tạp

ANTĐ - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cứu sống một trẻ sơ sinh mắc bệnh lý tim mạch bẩm sinh phức tạp, đây cũng là trường hợp bệnh nhi nhỏ nhất bị loạn nhịp tim nhanh nguy hiểm được cứu sống bằng công nghệ cao ở Việt Nam.
Trong bệnh viện công: Giảm giường yêu cầu, tách biệt khu xã hội hóa

Trong bệnh viện công: Giảm giường yêu cầu, tách biệt khu xã hội hóa

ANTĐ - Việc kết hợp công tư trong khám chữa bệnh cũng như các mô hình liên kết, xã hội hóa y tế hiện nay đang giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ chất lượng cao hơn song cũng khiến gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh lớn hơn. Để khắc phục và tiếp tục phát triển trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ rà soát lại các mô hình này trên nguyên tắc đặt người bệnh làm trung tâm.
Phát hiện nhiều loại thuốc kém chất lượng

Phát hiện nhiều loại thuốc kém chất lượng

ANTĐ - Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9-2015, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã ra các quyết định đình chỉ, thu hồi hay ngừng cấp số lưu hành với 70 loại thuốc, trong đó có nhiều loại thuốc kháng sinh được sử dụng khá phổ biến. Điều này khiến dư luận không khỏi lo lắng về thực trạng chất lượng thuốc trên thị trường nước ta hiện nay.
Chẩn đoán tiền hôn nhân để phòng bệnh tan máu

Chẩn đoán tiền hôn nhân để phòng bệnh tan máu

ANTĐ - Tại Hội nghị bệnh huyết sắc tố khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-9, do Viện Huyết học - truyền máu Trung ương phối hợp với Liên đoàn Thalassemia thế giới (TIF) tổ chức, các chuyên gia cảnh báo, bệnh huyết sắc tố là nhóm bệnh di truyền phổ biến nhất trên thế giới, trong đó có bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi là bệnh thalassemia).
Chọc tổ ong, 2 học sinh bị đốt ngất xỉu

Chọc tổ ong, 2 học sinh bị đốt ngất xỉu

ANTĐ - Đang đi chơi, 2 học sinh thấy tổ ong vò vẽ nên lấy cành cây chọc vào, liền bị ong túa ra đốt hàng chục mũi, khiến hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Gene tiết lộ tuổi sinh học

Gene tiết lộ tuổi sinh học

ANTĐ - Các nhà khoa học trường Đại học King (Anh) đã tìm ra 150 gene (gọi là số gene tuổi) trên cơ thể con người, từ đó có thể xác định tuổi sinh học của một người. Tuổi sinh học là cơ sở để đánh giá sức khỏe của một người và liên quan chặt chẽ đến nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi thực tế như chứng mất trí và bệnh loãng xương. 
Tia X-quang an toàn với phụ nữ mang thai

Tia X-quang an toàn với phụ nữ mang thai

ANTĐ - Bức xạ từ X-quang và xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh khác không gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai và thai nhi nếu được sử dụng đúng cách. 
Một số bệnh sẽ được chuyển thẳng tuyến

Một số bệnh sẽ được chuyển thẳng tuyến

ANTĐ - Để giảm bớt thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản về việc chuyển tuyến một số bệnh vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện tuyến huyện gửi các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc ngành y tế Hà Nội. 
Nhật: Chẩn đoán ung thư trong 3 phút

Nhật: Chẩn đoán ung thư trong 3 phút

ANTĐ - Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra phương pháp mới chẩn đoán ung thư ở giai đoạn đầu. Nó có thể xác định các tế bào ác tính chỉ bằng một giọt máu trong 3 phút.