Chặn bắt xuồng cao tốc vận chuyển thuốc lá lậu trên biển

ANTĐ - Nhóm đối tượng buôn lậu đã sử dụng xuồng cao tốc để vận chuyển hơn 80.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu theo đường biển.
Đêm 26-8, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực cửa biển Nam Triệu (TP Hải Phòng), lực lượng trinh sát thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển – Bộ Quốc phòng, đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn từ Trung Quốc vào Việt Nam. Lực lượng chức năng đã tạm giữ một xuồng cao tốc và hơn 80.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu mang nhãn hiệu 555 và Davidoff.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Cơ quan chức năng đang điều tra, bóc gỡ đường dây buôn lậu, xử lý các đối tượng liên quan

Theo thông tin từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, các đối tượng buôn lậu là Ngô Văn Thắng (SN 1978), Hoàng Văn Phú (SN 1985) và Vũ Văn Hồng (SN 1969, cùng có HKTT tại Bình Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh) đã sử dụng xuồng cao tốc công suất lớn, chạy với vận tốc cao trên biển để vận chuyển hàng hóa vào nội địa. Nhóm này khai nhận, được một người nước ngoài thuê chở số hàng từ Trung Quốc về Hải Phòng.

Lực lượng chức năng của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đang phối hợp với cơ quan Công an, Hải quan và Chi cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.