Chăm lo đời sống đoàn viên Công đoàn

ANTĐ -

Sáng 26-9-2012, Đại hội đại biểu sát cơ động Công đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2012 được tổ chức tại 54 Trần Hưng Đạo. Dự Đại hội có Thượng tá Ngô Quốc Chính, Trưởng Ban Cán sự Công an TP Hà Nội.

Sáng 26-9-2012, Đại hội đại biểu sát cơ động Công đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2012 được tổ chức tại 54 Trần Hưng Đạo. Dự Đại hội có Thượng tá Ngô Quốc Chính, Trưởng Ban Cán sự Công an TP Hà Nội.

Ban chấp hành Công đoàn Trung đoàn cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2012-2014 và các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn CATP Hà Nội ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội mặc dù còn non trẻ nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác Công đoàn có nhiều  đổi mới, không khí thi đua sôi nổi, tích cực động viên đoàn viên yên  tâm  công  tác, hoàn  thành  suất sắc nhiệm vụ được giao.

 “Đại hội cũng là dịp để cấp ủy, chỉ huy đơn vị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những đoàn viên Công đoàn. Do đặc thù chuyên môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội có số lượng đoàn viên đông, đa  phần  tuổi đời còn  rất  trẻ. Qua những tâm sự đó, Công đoàn cơ sở sẽ xây dựng  những  phong trào thiết thực hướng tới đời sống của đoàn viên  để cán  bộ, chiến sỹ vững tâm , hoàn  thành  xuất sắc  nhiệm  vụ  mà Đảng, Nhà nước giao phó”, Thượng tá Nguyễn Hữu Truyền, Phó Trung đoàn  trưởng, Trung đoàn  Cảnh  sát cơ động CATP Hà Nội tâm sự.

Chăm lo sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng được triển khai có hiệu quả tại Trung đoàn cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, những năm qua Công đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động,CATP Hà Nội đã nhận được nhiều bằng  khen các cấp. Nhiều cá nhân có thành  tích xuất sắc  được biểu dương, khen  thưởng. Nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, phát huy đoàn  kết, chăm  lo, cải thiện đời sống cho đoàn viên , làm tốt công tác xây dựng lực lượng và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên  môn của đơn vị. Đại hội đã bầu ban chấp hành mới với 5 đồng chí, 8 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn CATP Hà Nội.

Tại Đại hội, Thượng tá Ngô Quốc Chính biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Công đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động cần thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, xây dựng  các  phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn  ngày càng vững mạnh.