Chấm dứt những "bàn thắng ma" tại Copa America

ANTĐ - Công nghệ Hawk-Eye (Mắt diều hâu) sẽ được sử dụng để xác định bóng đã lăn qua vạch vôi trước khung thành hay chưa tại Copa America vào tháng tới ở Mỹ. 

Hệ thống máy quay phim do công ty của Anh cung cấp, được sử dụng rộng rãi ở các môn quần vợt, cricket cũng và chung kết World Cup 2014, sẽ được cài đặt trên toàn bộ 10 SVĐ tham gia đăng cai tổ chức giải bóng đá lâu đời nhất trên hành tinh.

Hình mô phỏng hệ thống Hawk-Eye làm việc

Hawk-Eye cũng từng được sử dụng tại World Cup bóng đá nữ 2015, một số giải vô địch quốc gia hoặc Liên đoàn, trong đó có UEFA, Premier League của Anh và Bundesliga của Đức.

Hệ thống này sử dụng 7 máy quay phim để theo dõi đường bay của bóng ở các góc khác nhau, tổng hợp và phân tích trước lúc gửi thông tin cho trọng tài thông qua một thiết bị ở tay trông giống như một chiếc đồng hồ xác nhận về việc bàn thắng được ghi hay chưa. Cùng với Hawk-Eye, trọng tài điều khiển Copa America vẫn sẽ nhận được sự trợ giúp từ các trợ lý.

Copa America - giải vô địch các quốc gia Nam Mỹ - năm nay có 16 đổi, mở rộng thêm 4 đội so với thông lệ và là lần đầu tiên tổ chức ở bên ngoài các nước thành viên của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL).

Đội chủ nhà Mỹ sẽ mở màn bằng trận đấu ở Bảng A gặp Colombia tại sân Levi's ở Santa Clara, California vào ngày 3-6.

Trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 26-6 trên sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey.