Chấm dứt ngay những hành vi vi phạm pháp luật!

(ANTĐ) - Chiều 17-1-2010, ông Nguyễn Duy Giáp - Giám đốc Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng Hương Sơn khẳng định với phóng viên Báo An ninh Thủ đô: khu vực núi Chẽ do BQL rừng đặc dụng Hương Sơn quản lý, chưa bao giờ là đất của giáo xứ Đồng Chiêm. Việc linh mục chính xứ Nguyễn Văn Hữu cùng linh mục phó xứ Nguyễn Văn Liên và Ban hành giáo huy động giáo dân thôn Đồng Chiêm xây dựng trái phép cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ không những vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng mà còn vi phạm  các quy định của Quy chế quản lý rừng đặc dụng.

Công trình xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ:

Chấm dứt ngay những hành vi vi phạm pháp luật!

(ANTĐ) - Chiều 17-1-2010, ông Nguyễn Duy Giáp - Giám đốc Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng Hương Sơn khẳng định với phóng viên Báo An ninh Thủ đô: khu vực núi Chẽ do BQL rừng đặc dụng Hương Sơn quản lý, chưa bao giờ là đất của giáo xứ Đồng Chiêm. Việc linh mục chính xứ Nguyễn Văn Hữu cùng linh mục phó xứ Nguyễn Văn Liên và Ban hành giáo huy động giáo dân thôn Đồng Chiêm xây dựng trái phép cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ không những vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng mà còn vi phạm  các quy định của Quy chế quản lý rừng đặc dụng.

>>>Lộ rõ bản chất kích động, chống đối

Ông Nguyễn Duy Giáp cho biết, núi Chẽ thôn Đồng Chiêm nằm trong địa giới hành chính xã An Phú, huyện Mỹ Đức, từ trước năm 1994 do Nhà nước quản lý. Ngày 19-3-1994, UBND tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) có Quyết định số 316, thành lập BQL rừng đặc dụng Hương Sơn - Mỹ Đức với chức năng cơ bản là tổ chức thực hiện luận chứng kinh tế kỹ thuật rừng đặc dụng Hương Sơn đã được phê duyệt và thực hiện quy chế quản lý rừng đặc dụng, trong đó có rừng đặc dụng tại xã An Phú.

Ngày 29-6-2000, UBND tỉnh Hà Tây và Sở NN&PTNN đã có Quyết định số 192 QĐ/NN-LN bổ sung chức năng: “Giao cho BQL rừng đặc dụng Hương Sơn có trách nhiệm khoanh nuôi rừng đặc dụng thuộc vùng đệm xã An Phú, huyện Mỹ Đức, với diện tích: 708,5ha, trong đó có núi Chẽ, thuộc thôn Đồng Chiêm có diện tích 16,5ha, thuộc lô C1 - Độ cao 80m - Độ dốc 25 độ (Bản đồ do ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Hà Tây ký phê duyệt). Ngày 7-11-2008, sau khi hợp nhất Hà Nội và Hà Tây, UBNDTP Hà Nội đã có Quyết định số 1913 QĐ-UBND, do ông Trịnh Duy Hùng - Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội ký, thành lập BQL rừng đặc dụng Hương Sơn Hà Nội, trên cơ sở nguyên trạng của BQL rừng đặc dụng Hương Sơn Hà Tây cũ và tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ tại Quyết định số 316 của tỉnh Hà Tây cũ; trong đó có trách nhiệm giữ nguyên trạng, không làm thay đổi cảnh quan rừng đặc dụng.

Trên thực tế, từ trước năm 1995, ông Nguyễn Duy Giáp, Giám đốc BQL rừng đặc dụng Hương Sơn đã trực tiếp ký hợp đồng bảo vệ rừng đặc dụng thuộc xã An Phú nói chung và trên núi Chẽ nói riêng, có diện tích 284ha với ông Đặng Đình Cảnh, tổ trưởng (đã chết năm 2009) cùng các ông Đặng Văn Thành, Vũ Văn Bạn, Đinh Văn Kỷ, đều là công dân thôn Đồng Chiêm. Từ năm 1995 đến nay, BQL rừng đặc dụng Hương Sơn ký hợp đồng bảo vệ với UBND xã An Phú.

Để thuận lợi cho việc trông coi, bảo vệ; hàng năm UBND xã An Phú đều ký Quyết định thành lập tổ xung kích bảo vệ rừng đặc dụng trên địa bàn, giao cho 4 ông Đặng Đình Cảnh, Đặng Văn Thành, Vũ Văn Bạn, Đinh Văn Kỷ bảo vệ 184ha rừng đặc dụng, trong đó có 16,5ha tại núi Chẽ, với tiền công bảo vệ là 50.000 đ/ha/năm. Tổ bảo vệ nêu trên có trách nhiệm thực hiện các quy chế quản lý rừng đặc dụng, trong đó nghiêm cấm các hành vi vi phạm như: lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng rừng trái phép; làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên, diễn biến tự nhiên của rừng...

Sự thật rõ ràng là vậy, thế nhưng linh mục Nguyễn Văn Hữu khi trả lời phỏng vấn trên các báo, đài của công giáo lại cố tình khăng khăng rằng núi Chẽ thuộc đất của giáo xứ Đồng Chiêm và ngang nhiên huy động giáo dân dựng cây thánh giá trái phép trên núi Chẽ. Trước những hành vi vi phạm pháp luật một cách trắng trợn như vậy, đúng 6h ngày 6-1-2010, được sự hỗ trợ của chính quyền xã An Phú, chính quyền thôn Đồng Chiêm đã tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng trái phép này trên núi Chẽ. Đây là việc làm cần thiết, đúng các trình tự quy định của pháp luật, nhằm giữ vững kỷ cương, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Tuy nhiên, ngay sau đó Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội lại có thư gửi cho toàn thể giáo sỹ, giáo dân trong tổng giáo phận Hà Nội với lời lẽ vu cáo, xuyên tạc sự thật, kích động giáo dân và cho rằng: “Xúc phạm đến thánh giá là xúc phạm đến biểu tượng thánh thiêng liêng nhất của đức tin Kitô giáo và giáo hội”. Đáng chú ý, nội dung thư không hề đề cập đến việc linh mục Nguyễn Văn Hữu đã chỉ đạo xây dựng cây thánh giá trái phép, gây hiểu lầm là chính quyền cưỡng chế “thánh giá” và nại ra rằng nơi dựng cây thánh giá là núi thờ, thuộc quyền sở hữu của công giáo, nhằm thực hiện mưu đồ “chính trị hóa” vụ việc, kêu gọi sự hiệp thông của các giáo xứ, sự can thiệp của các quốc gia có dân theo đạo Kitô. Đây chính là ngòi nổ cho các hành vi tái phạm, những hoạt động gây rối, chống đối chính quyền địa phương tại thôn Đồng Chiêm trong những ngày qua.

Không chỉ vu cáo, xuyên tạc sự thật, kích động bạo lực, kêu gọi các giáo xứ, giáo dân hiệp thông, tổ chức cầu nguyện trái phép..., các linh mục còn sử dụng 2 thương binh là giáo dân đến Đồng Chiêm để gây sức ép với lực lượng làm nhiệm vụ; trong đó ông Nguyễn Văn Công đã có hành vi chống người thi hành công vụ và bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ. Khám người ông Công, phát hiện có 1 tép heroin, cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Nguyễn Văn Công về hành vi tàng trữ chất ma túy và gây rối TTCC.

Đáng chú ý, trong ngày 16-1-2010, do nhận thức được việc làm sai trái của mình, một số giáo dân đã tự tháo dỡ những cây thánh giá bằng bương, tre, gỗ tái dựng trái phép trên núi Chẽ. Tuy nhiên, một số giáo dân quá khích vẫn kéo đến nhà cán bộ thôn chửi bới, gây mất ANTT. Một số đối tượng còn ném 1,2 tấn xi măng, 85kg sắt là vật liệu xây dựng kênh mương của xã đặt ở khu vực đập Chẽ xuống sông Mỹ Hà... Một số cây thánh giá bằng bương, tre lại tiếp tục được dựng lên... 14h ngày 17-1-2010, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP phối hợp với CAH Mỹ Đức đã xác định rõ và tạm giữ hành chính đối với ông Nguyễn Văn Đáng và bà Nguyễn Thị Hường, hai đối tượng đã có hành vi hô hào, kích động, gây rối và hủy hoại tài sản trong đêm 16-1-2010 tại khu vực đập Chẽ.

Chấm dứt ngay những hành vi vi phạm pháp luật tại Đồng Chiêm - đó là đòi hỏi của dư luận nhân dân đối với linh mục Nguyễn Văn Hữu và một số giáo dân thiếu hiểu biết nghe theo lời xúi giục, kích động của một số linh mục cực đoan. Pháp luật Việt Nam sẵn sàng khoan hồng cho những người vi phạm biết nhận ra lỗi lầm, ăn năn hối cải; nhưng sẽ nghiêm trị tất cả những ai cố tình vi phạm pháp luật, những người đi ngược lại lợi ích dân tộc, cố tình chống đối chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhóm PV Nội chính