Chad khởi kiện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc

ANTĐ - Cộng hòa Chad ở Trung Phi đang lên kế hoạch khởi kiện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) lên tòa án trọng tài ở Paris, Pháp sau khi các cuộc đàm phán liên quan đến yêu cầu đòi CNPC bồi thường 1,2 tỷ USD cho những vi phạm về môi trường đều thất bại.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 7-2013 sau khi Chad cho biết nước này đã phát hiện số lượng lớn dầu thô bị đổ xuống nhiều hố ở vùng Koudalwa, nơi CNPC được cấp giấy phép khai thác nhiều lô dầu kể từ năm 2009. Bộ trưởng Tư pháp Chad, ông Abdoulaye Sabre Fadoul cho biết, Chính phủ Chad đã phát đơn kiện CNPC tại một tòa án ở Thủ đô N’Djamena với các cáo buộc phá hoại môi trường và đe dọa sinh mạng con người. Hiện phía CNPC chưa có phản hồi gì về tuyên bố của Chính phủ Chad.

Trước đó, hồi tháng 5, Chính phủ Chad cũng cho biết sẽ ngừng mọi hoạt động thăm dò và khai thác của CNPC vì không đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. Chad trở thành nước sản xuất dầu thô vào năm 2003 và sản lượng lên đến 176.000 thùng/ngày vào năm 2005.