Cha mẹ phải làm "gãy chân" con 3 lần/ngày

ANTĐ - Cặp vợ chồng Jackie và Matt Moravek, ở Kalamazoo, Michigan (Mỹ) đã có một quyết định khó khăn khi phải làm “gãy chân” con gái 4 tuổi 300 lần trong 4 tháng, tức là 3 lần/ngày, để cô bé không bị cắt chân.

Bé Elsie Moravek mắc bẩm sinh bệnh thiếu đầu mối xương đùi (PFFD) khiến chân trái của bé ngắn hơn nhiều so với chân phải. Thay vì cắt chân, bác sĩ đưa ra lựa chọn kéo dài chân trái của Elsie khoảng 10cm bằng cách không cho xương bị gãy lành lại trong 4 tháng.

Elsie đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên khi 6 tháng tuổi để cấu trúc lại xương đầu gối, mắt cá chân và hông. Khi 3 tuổi, bé phẫu thuật tách xương đùi và cẳng chân. Chân trái của bé hiện được đóng khung trong thiết bị có 10 chốt cắm xuyên qua da, cơ và xương. Cha mẹ của Elise phải điều chỉnh thiết bị này để kéo xương đùi và xương ống chân của bé dài ra 0,09906cm mỗi ngày.

Việc điều chỉnh tương đương hành động liên tục làm gãy chân Elise. Tuy nhiên, nhờ cách không cho xương gãy lành lại, cơ thể Elsie có thể sản sinh các cơ mới và xương sẽ dài ra. Biện pháp này vô cùng đau đớn.