Cha đồi bại cưỡng hiếp con gái trong suốt 6 năm trời

ANTĐ - Một gã đàn ông 60 tuổi ở Bandra (Ấn Độ) hôm 26/8 đã bị tuyên án tù chung thân không ân xá vì tội cưỡng hiếp con gái trong suốt 6 năm trời.

Thẩm phán Joshi mô tả đây là một tội ác ghê tởm. Joshi nói “Không ai vạch trần hành động đáng xấu hổ của bị cáo trong suốt khoảng thời gian 6 năm đó. Ông ta không cho phép con gái đi bất cứ đâu, ép con nghỉ học để tiếp tục hành vi ghê tởm của mình”.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết vợ bị cáo đã qua đời, ông ta sống cùng với 2 con trai và 2 con gái. Người đàn ông này bắt đầu hành vi đồi bại của mình với cô con gái lớn khi cô bé mới 10 tuổi. Ông ta đe dọa và đánh con mỗi khi cô bé phản kháng.

Trong thời gian 6 năm bị cha lạm dụng tình dục, cô con gái đã mang thai và sinh con vào năm ngoái.

Nạn nhân cuối cùng đã kể lại chuyện với một người bạn vì lo sợ rằng cha sẽ tiếp tục hành vi tương tự với em gái. Người bạn này đã khuyên nạn nhân tới trụ sở cảnh sát để trình báo.