Cha con Messi hầu tòa

ANTĐ - Hôm qua 27-9, ngôi sao của Barcelona, Lionel Messi và cha của anh  là ông Jorge Messi đã có buổi điều trần vì cáo buộc tội trốn thuế. 

Messi và cha của anh bị cáo buộc tội trốn 4,2 triệu euro tiền thuế thu nhập có được từ các bản hợp đồng tài trợ với những thương hiệu khổng lồ như Adidas, PepsiCo, Proctor & Gamble và một số công ty khác. Các công tố viên cho biết, Messi cùng cha của anh đã tạo các công ty trá hình ở Uruguay, Belize để tránh phải đóng thuế cho nhà chức trách ở Tây Ban Nha. Bộ đôi này đều phủ nhận những cáo buộc trên với lời giải thích là tất cả các thủ tục liên quan đến thương mại và pháp luật đều do đại diện cũ của họ đảm trách. Bản thân Messi khẳng định anh không hề biết về các bản hợp đồng thực hiện chi tiết như thế nào. Theo các nhà chức trách của Tây Ban Nha, cha con Messi có hành vi trốn thuế từ năm 2007 đến 2009.

Messi, người từng 4 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA và cha của cầu thủ này vừa phải trả lời các câu hỏi trong phiên điều trần kín tại một tòa án ở Gava, Barcelona, gần một khu phố dành cho giới nhà giàu trong đó có ngôi nhà của Messi. Trong năm nay, cha con Messi đã nộp bổ sung 5 triệu euro (tương đương 4,2 triệu bảng) tiền thuế còn thiếu cho nhà chức trách Tây Ban Nha, nhưng hành động đó không giúp họ tránh bị truy tố. Đây là thời điểm xứ sở đấu bò đang siết chặt quản lý về thuế trong bối cảnh nền kinh tế nước này lâm vào cuộc khủng hoảng. Kết quả phiên điều trần này sẽ xác định cha con Messi có bị buộc tội hay không.

“Chúng tôi luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế theo tư vấn của các chuyên gia nước sở tại, những người có trách nhiệm làm rõ cáo buộc từ cơ quan công tố về việc chúng tôi phạm tội trốn thuế”, cha con Messi nói trong một cuộc tiếp xúc với báo chí.