Về việc tập đoàn CGV bị “tố” không ủng hộ phim Việt:

CGV sẽ khởi kiện 8 doanh nghiệp sản xuất và phát hành phim Việt ​

ANTD.VN - Tập đoàn CGV vừa lên tiếng phản hồi về việc bị Hiệp hội Phát hành và phổ biến phim Việt Nam “tố” chèn ép không ủng hộ phim Việt, chèn ép các doanh nghiệp sản xuất phim Việt nói chung và nhiều doanh nghiệp trong Hiệp hội. Theo đó, đại diện CGV khẳng định những thông tin trên là không chính xác và gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh cũng như hoạt động của đơn vị này.

Cụ thể theo thông tin phản hồi được CGV cung cấp cho báo chí thì từ đầu năm 2016 tới nay, đơn vị này đã phát hành 8 phim Việt Nam, dự kiến sẽ có thêm 9 phim Việt nữa được phát hành tại hệ thống rạp CGV  trong cuối năm 2016 và điều này có nghĩa CGV trở thành đơn vị phát hành nhiều phim Việt nhất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, CGV khẳng định luôn ưu tiên và dành các suất chiếu tốt nhất cho phim Việt có chất lượng cao và được công chúng đón nhận như: “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được chiếu liên tục tại cụm rạp CGV trong gần 3 tháng với tổng số suất chiếu lên tới 7.683 suất, phim “49 ngày” được chiếu liên tục gần 3 tháng với số suất chiếu là 8.775 suấtt, phim “Chàng trai năm ấy” được chiếu 22 ngày, tổng số suất chiếu là 4.802 suất....

Bộ phim “Ngày nảy ngày nay” – một tác phẩm điện ảnh cũng do Ngô Thanh Vân sản xuất và đạo diễn từng được chiếu liên tục 42 ngày với tổng số suất chiếu là 3.978 suất tại cụm rạp CGV. Phần lớn các phim này đều do các đơn vị phát hành ngoài CGV như: Galaxy, BHD...phát hành.

Liên quan đến thông tin CGV từ chối chiếu phim “Tấm Cám: chuyện chưa kể”, đơn vị này cho biết đã nhiều lần trao đổi với BHD (công ty chịu trách nhiệm phát hành bộ phim này) về việc với suất chiếu lớn thì chi phí để vận hành rạp tương ứng sẽ rất cao nên CGV có đề nghị BHD xem xét điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé dựa trên chất lượng phim, số lượng rạp chiếu và phòng chiếu của đơn vị phát hành song hai bên không đi đến thống nhất cuối cùng.

"Trong quá trình thương thảo về việc phát hành bộ phim này, mặc dù chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực quảng bá cho phim “Tấm Cám - Chuyện chưa kể” tại tất cả các cụm rạp của CGV cũng như duy trì đăng poster phim trên website và trang Facebook Fanpage của đơn vị này. CGV cũng tích cực kết hợp với các doanh nghiệp khác để tài trợ, quảng bá cho bộ phim “Tấm Cám – Chuyện chưa kể” trên toàn quốc" - Đại diện CGV cho biết.

Cũng theo thông tin từ  CGV, việc 8 doanh nghiệp sản xuất phim đăng tin khiếu nại CGV một cách thiếu cơ sở gây thiệt hại cho đơn vị này và môi trường đầu tư chung tại Việt Nam. Hiện CGV đang kiện toàn hồ sơ để khởi kiện các đơn vị trên về hành vi gièm pha doanh nghiệp khác theo luật cạnh tranh.