- ĐHĐCĐ Sacombank: Đã sẵn sàng chia cổ tức, sẽ không mua lại Chứng khoán SBS
- Cổ đông Sacombank sẽ nhận cổ tức sau cả chục năm chờ đợi
Trong thư, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm thông báo sẽ rời cương vị Tổng giám đốc Sacombank sau gần 8 năm điều hành. Nữ CEO Sacombank viết: "Tôi chính thức hoàn tất sứ mệnh Hội đồng quản trị giao, khép lại một chặng đường với Sacombank: An toàn – Hiệu quả – Bền vững trong thời kỳ hai thập kỷ cơ cấu".
Nói về lý do rời vị trí CEO Sacombank, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm cho biết là để chuyên tâm cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.
“Thời gian qua, tôi đã được Hội đồng quản trị tin tưởng, bổ nhiệm và giao quyền để tạo nên một tập thể mạnh mẽ, gắn kết, đầy nhiệt huyết như những chiến binh mạnh mẽ của Sacombank chúng ta.
Hôm nay, tôi tạm biệt cương vị Tổng giám đốc – người cầm lái trực tiếp con thuyền điều hành để chuyên tâm cùng Quý vị Thành viên Hội đồng quản trị hoạch định hướng đi mới cho Sacombank: An toàn – Hiệu quả - Bền vững trong thời kỳ hậu tái cơ cấu” – bà Diễm viết.
![]() |
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm |
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm sinh năm 1973 tại Quảng Ngãi, gia nhập Sacombank năm 2002, bắt đầu từ vị trí nhân viên kế toán. Trong hơn hai thập kỷ làm việc tại ngân hàng này, bà từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như tín dụng, dịch vụ khách hàng, kiểm tra – kiểm soát nội bộ, xử lý nợ và quản lý điều hành khu vực.
Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, bà giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, sau đó là Phó Tổng giám đốc phụ trách xử lý nợ – một mảng then chốt trong giai đoạn ngân hàng bắt đầu tái cấu trúc sau sáp nhập Southern Bank.
Tháng 7/2017, bà Diễm được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Sacombank, là người trực tiếp điều hành quá trình tái cơ cấu kéo dài gần 8 năm.
Tính đến cuối năm 2024, Sacombank đã thu hồi và xử lý gần 10.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, nâng tổng lũy kế lên 103.988 tỷ đồng, trong đó 76.695 tỷ đồng thuộc Đề án tái cơ cấu. Nhờ đó, tỷ trọng nợ xấu và tài sản tồn đọng trong tổng tài sản giảm mạnh từ 28,1% xuống còn 2,4%, tương đương mức giảm 80,5%.
Đặc biệt, Sacombank đã hoàn tất xử lý toàn bộ 21.576 tỷ đồng lãi dự thu được khoanh và trích lập 100% dự phòng cho danh mục nợ tồn đọng còn lại.
Hiện ngân hàng đang chờ thu lại khoản tiền đấu giá thành công dự án KCN Phong Phú, đồng thời chờ NHNN phê duyệt và triển khai phương án xử lý đối với khoản nợ được bảo đảm hơn 32% vốn cổ phần của ông Trầm Bê cùng những người có liên quan. Từ đó, có cơ sở hoàn tất các nghĩa vụ còn lại, tiến hành các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Sacombank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên có lựa chọn của Sacombank.
Nguồn sử dụng từ nguồn lợi nhuận hợp nhất giữ lại lũy kế còn lại sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024. Hiện tại, Sacombank có lợi nhuận giữ lại lũy kế là 25.352 tỷ đồng.
Việc chia cổ tức cho thấy có thể quá trình tái cơ cấu tại Sacombank đã cán đích. Bởi hơn 10 năm nay, ngân hàng chưa từng chia cổ tức do chưa hoàn thành đề án tái cơ cấu hậu sáp nhập.
Ngay sau thông tin bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời vị trí CEO Sacombank, cổ phiếu STB đã có diễn biến ấn tượng trên thị trường chứng khoán.
Theo đó, ngay từ đầu phiên, lực cầu áp đảo đã kéo cổ phiếu này tăng chạm trần lên 42.250 đồng/cổ phiếu với thanh khoản đột biến. Giao dịch hạ nhiệt về cuối phiên sáng và tạm dừng ở mức 41.750 nghìn đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh gần 31 triệu đơn vị trong phiên sáng.