CĐV MU ngăn cản Man City mở rộng quy mô

ANTĐ - Do nhu cầu mở rộng CLB nên Man City đang muốn mua lại một khu đất để xây một trung tâm huấn luyện. Tuy nhiên, mục đích của họ đang tỏ ra khó trở thành hiện thực trước những yêu sách trên trời của một CĐV MU.

Dự án của Man City đang bị đình trệ

Man City  đang có kế hoạch xây dựng một tổ hợp đào tạo ở Eastlands, Manchester, gần sân Etihad. Họ đã được hội đồng thành phố chấp thuận và đang thương thuyết với các chủ đất để giải phóng mặt bằng. Sau khi sở hữu thành công hầu hết diện tích đất, họ gặp trục trặc với lô đất của O’Brien một CĐV của MU.

Vị doanh nhân này sở hữu 5000 m2 gần sân vận động nói trên. Nơi này hiện đang là một xưởng sửa chữa xe hơi có tên OB Trucks. Khi được ban lãnh đạo Man City hỏi mua, vị doanh nhân này đã ra giá 100 triệu bảng Anh, cao hơn gấp 100 lần giá trị thực của lô đất.

Trong khi đó, trên một trang web nhà đất, O’Brien chỉ bán 250 bảng/m2 (hơn 1 triệu bảng cả lô), vị CĐV này gửi kèm lời nhắn cho các khách xem rằng anh muốn bán cho ai là “CĐV nhiệt thành của Quỷ đỏ và cùng chung chí hướng”.

Ông chủ xưởng sửa ô tô cho biết mục đích của việc này là “để ngăn chặn việc Man City lấy đất của chúng tôi ở Eastlands, Manchester, nhằm mục tiêu giúp họ thống trị thế giới bóng đá”. Một tờ báo địa phương tiết lộ, O’Brien đã từ chối lời đề nghị 1 triệu bảng của Man City khiến dự án phải tạm dừng.