CĐV "khóc thét" với giá thuê phòng tại vòng knock-out EURO 2016

ANTĐ - Dịch vụ khách sạn ở Pháp tăng chóng mặt trước thềm EURO 2016. Tuy nhiên, chừng đó chẳng thấm vào đâu so với chi phí mà fan hâm mộ phải trả nếu muốn qua đêm để xem các trận đấu tại vòng 1/8. 

Nếu muốn có một phòng nghỉ qua đêm trong thời gian diễn ra vòng 1/8 của EURO 2016 trên đất Pháp, người hâm mộ phải trả cái giá “cắt cổ”.

CĐV của Đức và Slovakia phải trả mức giá thuê phòng tăng 395% so với giá trung bình

Theo khảo sát, CĐV của Đức và Slovakia là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất khi giá thuê phòng tăng 395% so với giá trung bình ở Lille.

Cụ thể, fan hâm mộ của Đức sẽ phải trả mức giá tăng tới 64%, nhiều hơn 223 bảng so với chi phí mà một CĐV Anh bỏ ra để theo dõi trận đấu với Iceland ở Nice.

Dù được coi là dễ thở hơn rất nhiều, nhưng CĐV của Wales và Bắc Ailen phải chịu chi phí tăng 31% để có một phòng qua đêm so với trung bình trong khu vực, khi chứng kiến đội bóng của họ thi đấu tại Paris.

Theo công ty IG Group, nơi tiến hành cuộc khảo sát, giới chủ khách sạn của Pháp là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ các trận đấu tại EURO 2016.