Giảm đầu mối, hạ giá thành, tăng chất lượng

Giảm đầu mối, hạ giá thành, tăng chất lượng

ANTĐ - Phát biểu tại hội nghị giao ban quý I-2016 giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã sáng 6-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nêu ra hàng loạt đầu việc quan trọng trong Năm trật tự văn minh đô thị 2016 mà thành phố đang triển khai.

 

Phát biểu tại hội nghị giao ban quý I/2016 của thành phố Hà Nội sáng 6-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội sẽ tiến hành cắt tỉa, hạ độ cao toàn bộ hệ thống cây xanh trên địa bàn, việc cắt tỉa này sẽ được thực hiện thường xuyên hàng năm nhằm đảm bảo mỹ quan, an toàn.

Di chuyển, cắt tỉa 64 cây xanh trên đường Xuân Thủy

Di chuyển, cắt tỉa 64 cây xanh trên đường Xuân Thủy

ANTĐ - Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, để phục vụ việc thi công nhà ga số 6 và số 7 dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đơn vị thi công sẽ thực hiện dịch chuyển, cắt tỉa một số cây xanh trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy).

Đối tượng gây rối trật tự tại khu vực hồ Hoàn Kiếm được giảm án

Đối tượng gây rối trật tự tại khu vực hồ Hoàn Kiếm được giảm án

ANTĐ - Lợi dụng dư luận liên quan đến việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố ở Hà Nội năm 2015, Dũng điều khiển xe máy từ Nghệ An ra Thủ đô. Sau đó, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đối tượng này lôi kéo, kích động một số người tuần hành trái phép, hò hét gây mất trật tự công cộng...

TP Hà Nội cắt tỉa cây xanh bằng công nghệ mới: Hiệu suất công việc tăng gấp 5 lần

TP Hà Nội cắt tỉa cây xanh bằng công nghệ mới: Hiệu suất công việc tăng gấp 5 lần

ANTĐ - Mùa mưa bão tại các tỉnh miền Bắc đang đến gần, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, công nhân đang rốt ráo cắt tỉa cây vừa tạo cảnh quan, vừa đảm bảo an toàn cho người dân. Đáng nói năm nay, đơn vị quản lý cây xanh đã đưa vào  sử dụng công nghệ cắt tỉa mới bằng xe nâng tự hành, vừa đảm bảo an toàn, vừa nâng cao hiệu suất công việc.

Nhức mắt cảnh trộm hoa nơi công cộng

Nhức mắt cảnh trộm hoa nơi công cộng

ANTĐ - Những ngày qua cộng đồng mạng lại được một phen dậy sóng khi xuất hiện clip ghi lại cảnh 2 cô gái trẻ ăn mặc sành điệu, đi xe xịn đã thản nhiên lấy chậu hoa trang trí bên đường rồi nhanh chóng rời đi. Điều đáng nói là hành vi này xuất hiện khá nhiều tại Hà Nội và các thành phố lớn.

Di chuyển, chặt hạ 42 cây xanh thuộc Công viên Thống Nhất

Di chuyển, chặt hạ 42 cây xanh thuộc Công viên Thống Nhất

ANTĐ -UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội về việc di chuyển một số cây xanh bóng mát thuộc Công viên Thống Nhất để phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt).
Ra mắt Biệt thự Vinpearl Paradise Villas

Ra mắt Biệt thự Vinpearl Paradise Villas

ANTĐ - Ngày 5 và 6-12-2015, Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức ra mắt quần thể biệt thự biển Vinpearl Paradise Villas. Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng thời thượng và đẳng cấp, Vinpearl Paradise Villas mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn với cam kết chia sẻ 85% lợi nhuận kinh doanh và đảm bảo lợi tức tối thiểu 10%/năm trong vòng 10 năm.
Nước hồ Đầm Tròn ngày càng bốc mùi nặng

Nước hồ Đầm Tròn ngày càng bốc mùi nặng

ANTĐ - Dù mới hoàn thành việc cải tạo tổng thể từ năm 2008 với kinh phí không nhỏ, nhưng hiện tại, hồ Đầm Tròn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, một số hạng mục xung quanh hồ cũng nhanh chóng xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Hà Nội: Khắc phục nhanh vụ cây đổ trên phố Hàm Long

Hà Nội: Khắc phục nhanh vụ cây đổ trên phố Hàm Long

ANTĐ - Do cơn mưa chiều 24-6, một cây cơm nguội ở trước cửa số nhà 57A phố Hàm Long đã đổ chắn ngang đường. Chỉ sau 30 phút, các lực lượng chức năng đã khắc phục xong, trả lại giao thông, đảm bảo an toàn cho người đi đường...

Cần thêm thời gian để khắc phục hậu quả cơn giông lịch sử

Cần thêm thời gian để khắc phục hậu quả cơn giông lịch sử

ANTĐ - Do khối lượng cây xanh bị thiệt hại sau trận mưa giông vào chiều tối 13-6 quá lớn nên đến nay, công tác thu dọn, khắc phục vẫn chưa thể hoàn tất. Một số tuyến phố vẫn còn cây được xử lý tạm trên hè. Dự kiến, cần thêm vài ngày nữa để xử lý triệt để hậu quả của trận mưa giông lịch sử này.
Nếu trồng cây sai quy trình, sẽ xử lý nghiêm

Nếu trồng cây sai quy trình, sẽ xử lý nghiêm

ANTĐ - Chiều 16-6, trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, hiện Sở Xây dựng đang rà soát, kiểm tra các trường hợp báo chí nêu cây mới trồng bị bật gốc sau trận mưa giông chiều 13-6 để lộ ra bầu đất vẫn còn bọc trong nilon.