Cảnh báo cháy, nổ tai nạn thương vong do mưa bão

Cảnh báo cháy, nổ tai nạn thương vong do mưa bão

ANTD.VN - Mưa bão kéo theo nhiều hệ luỵ trong đời sống, sinh hoạt và đặc biệt đe doạ đến sự an toàn của người dân, khi mà các biện pháp phòng tránh còn hạn chế. Trước nguy cơ đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo nhằm hạn chế mức thấp nhất tai nạn thương vong do thiên tai, bão lũ gây ra.
Đảm bảo an toàn phòng cháy và tai nạn, sự cố trong mùa mưa bão

Đảm bảo an toàn phòng cháy và tai nạn, sự cố trong mùa mưa bão

ANTD.VN - Mùa mưa bão thường là nguyên nhân gây ra sự cố về điện và tai nạn sét đánh, cây đổ... Nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại do sự cố nói trên, người dân cần phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa của cơ quan chức năng... Dưới đây là các biện pháp an toàn do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội khuyến cáo, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trong các giai đoạn giao mùa, đặc biệt là thời điểm mưa bão.
Nguy cơ tai nạn do cây đổ mùa mưa bão

Nguy cơ tai nạn do cây đổ mùa mưa bão

ANTD.VN - Thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt mùa mưa bão được dự báo sẽ có những trận mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ gẫy, đổ của hệ thống cây xanh gây ảnh hưởng đến giao thông cũng như tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Bên cạnh các giải pháp của cơ quan chức năng, người dân cũng cần hết sức thận trọng, chủ động phòng, tránh những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong mùa mưa sắp tới.   
Chung sức cứu người đang đi bất ngờ bị cây đổ trúng trong mưa bão

Chung sức cứu người đang đi bất ngờ bị cây đổ trúng trong mưa bão

ANTĐ - Sự việc xảy ra vào khoảng 6h45 sáng nay, 28-7-2016. Khi đoàn người đang đi trên tuyến phố Chùa Bộc, bất ngờ một cây bật gốc đổ trúng 3 người. Ngay lập tức, nhiều người dân và một đồng chí CSGT lao vào cứu. Rất may, cả 3 người bị cây đổ chỉ bị thương nhẹ.
Bão số 1 đổ bộ Hà Nội: Nhiều khu vực bị ngập, một số huyện mất điện

Bão số 1 đổ bộ Hà Nội: Nhiều khu vực bị ngập, một số huyện mất điện

ANTĐ - Thống kê thiệt hại ban đầu tại Hà Nội do bão số 1 của các cơ quan chức năng Hà Nội cho thấy, sáng 28-7, nhiều khu vực bị ngập từ 20-30 cm; rất nhiều cây, cột điện gãy đổ, chưa kịp thống kê. Đặc biệt, tại huyện Phú Xuyên, đã xảy ra đổ tường lan can tầng 2 làm 1 người chết, 5 người bị thương.
Cần thêm thời gian để khắc phục hậu quả cơn giông lịch sử

Cần thêm thời gian để khắc phục hậu quả cơn giông lịch sử

ANTĐ - Do khối lượng cây xanh bị thiệt hại sau trận mưa giông vào chiều tối 13-6 quá lớn nên đến nay, công tác thu dọn, khắc phục vẫn chưa thể hoàn tất. Một số tuyến phố vẫn còn cây được xử lý tạm trên hè. Dự kiến, cần thêm vài ngày nữa để xử lý triệt để hậu quả của trận mưa giông lịch sử này.
Hơn 30 phút giông lốc quật đổ gần 1.300 cây xanh, 2 người chết

Hơn 30 phút giông lốc quật đổ gần 1.300 cây xanh, 2 người chết

ANTĐ - Gần 1.300 cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội đã bị đổ, 2 người bị chết và 5 người khác bị thương, là hậu quả trận giông lốc chiều 13-6. ngoài ra, hệ thống mạng lưới điện trên hầu hết các quận, huyện đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến sáng ngày nay 14-6-2015, cơ bản các sự cố đã được khắc phục.