Cavani "tuyên chiến" với Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Edinson Cavani cam kết tiếp tục gắn bó tương lai với Man United, bất chấp cơ hội ra sân bị hạn chế kể từ lúc Cristiano Ronaldo trở lại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Chân sút người Uruguay mới chỉ thi đấu 4 trận cho M.U mùa giải năm nay, trong đó chỉ một lần được ra sân từ đội hình xuất phát tại trận hòa 1-1 vào thứ Bảy tuần trước với Everton.

Cavani mài đũng quần trên băng ghế dự bị từ lúc Ronaldo trở lại Old Trafford

Cavani mài đũng quần trên băng ghế dự bị từ lúc Ronaldo trở lại Old Trafford

Và ngay cả lần ra sân đó cũng chỉ kéo dài trong 57 phút, khi chân sút chủ lực của Quỷ đỏ, Ronaldo vào thay thế tiền đạo này tại trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford.

Năm nay 34 tuổi, Cavani đến M.U cách đây 12 tháng và ngay lập tức ghi dấu ấn bằng 10 bàn thắng trong 26 trận ở Premier League cho đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Dù vậy cựu cầu thủ Napoli và PSG phải “nhường lại ánh đèn sân khấu” cho huyền thoại của sân Old Trafford, Ronaldo – cầu thủ giành lại chiến áo số 7 sau khi trở lại “Nhà hát của những giấc mơ” từ Juventus.

Cavani sẵn sàng cạnh tranh vị trí chính thức

Cavani sẵn sàng cạnh tranh vị trí chính thức

Tuy nhiên, bất chấp được liên hệ chuyển đến Barcelona hồi tháng trước và tiềm năng tới Real Madrid vào tháng 1 năm tới, Cavani nói rằng anh cảm thấy hạnh phúc tại M.U. Theo tuyên bố của chân sút người Uruguay, cầu thủ này sẵn sàng chiến đấu với CR7 để cạnh tranh vị trí thi đấu chính thức.

“Trong bóng đá, bạn luôn phải sẵn sàng”, Cavani nói với El Observador trong quãng thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho lịch thi đấu quốc tế. “ Đó là chìa khóa để bạn duy trì phong độ thi đấu ở hạng cao nhất”.

Cavani đang hy vọng sẽ có trận đấu thứ 124 cho ĐTQG khi Uruguay tiếp đón Colombia tại chiến dịch vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ vào đêm thứ Sáu tuần này.