Cẩu trộm cả một chiếc máy phát điện to cồng kềnh

ANTĐ - Khi sự việc xảy ra, nhiều người cứ tưởng đối tượng trộm cắp tài sản là nhân viên công trường.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng tháng 10 năm 2013, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội) thông báo với Nguyễn Đình Sốp (SN 1977, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) là “ở dãy nhà tôn của côn nhân công trường Gleximeco An Khánh có máy phát điện ngon lắm”. Lập tức, Tùng và Sốp bàn bạc với nhau đi lấy trộm thiết bị này.

CAH Hoài Đức ghi lời khai đối với Nguyễn Đình Sốp

Tang vật vụ án

Khoảng 21h30 ngày 10-12, Tùng thuê xe ô tô cẩu do một thanh niên ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc điều khiển đến gặp Sốp. Sau đó, Sốp dẫn lái xe đến công trường để lấy máy phát điện. Tuy nhiên, khi tài sản vừa đưa lên xe thì bị bảo vệ công trường phát hiện, báo cáo cho cơ quan công an.

Quá trình điều tra, CAH Hoài Đức đã bắt giữ Nguyễn Đình Sốp và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tùng.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt Nguyễn Thanh Tùng.