HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura:

“Cầu thủ có nhiều lỗi hơn trọng tài”

ANTĐ - Trong những lần dự khán các trận đấu ở V-League, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura đã đưa ra những bình luận rất khách quan về hiện trạng trọng tài ở Việt Nam.

Tân HLV trưởng ĐT Việt Nam có cái nhìn không quá khắt khe với trọng tài V-League

Nhà cầm quân người Nhật tỏ ra là một người có con mắt tinh tường và chuyên nghiệp, khi không chỉ dự khán để chấm các cầu thủ sẽ được ông gọi vào ĐTQG thời gian tới, mà còn tận dụng cơ hội để có cái nhìn bao quát hơn về bóng đá Việt Nam. Trong đó, nổi bật là chuyện trọng tài, những người vốn chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận trong những mùa giải gần đây. Ở trận đấu đầu tiên HLV Miura dự khán, cuộc đọ sức giữa SLNA và SHB Đà Nẵng, dấu ấn để lại trong trận đấu này không phải là 2 bàn thắng hay lối chơi của hai đội, mà chính là cách điều hành trận đấu của tổ trọng tài.

Trong một tình huống nhạy cảm, trọng tài Võ Minh Trí đã có một quyết định gây tranh cãi, khi không công nhận bàn thắng của đội chủ nhà SLNA. May cho ông Trí là sau khi Ban trọng tài “mổ băng”, cho thấy quyết định của cựu còi vàng là chính xác. Tuy nhiên những kết luận của Ban trọng tài chưa thể thuyết phục được dư luận, vì cách làm việc lâu này của Ban trọng tài là “mổ băng” nội bộ, hoàn toàn không có sự xuất hiện của “người lạ”, nên những gì diễn ra chỉ có Ban này biết.

Trọng tài FIFA Võ Minh Trí “thoát án”, nhưng 2 đồng nghiệp của ông ở trận đấu giữa Hải Phòng và Quảng Nam trên sân Lạch Tray lại không may mắn như vậy. Ở trận đấu này, từ cầu thủ đến CĐV chủ nhà đã phản ứng dữ dội với các quyết định của trọng tài chính Trần Trung Hiếu. Ngay sau trận, các cầu thủ Hải Phòng đã bao vây trọng tài này. Tuyển thủ quốc gia Tiến Thành thậm chí còn cởi áo, định lao vào nói chuyện cho ra lẽ với trọng tài Hiếu. Sau trận, ông thầy người Anh Dylan Kerr bỏ họp báo. Hàng trăm CĐV Hải Phòng phản ứng bằng cách vây kín cửa sân, không cho tổ trọng tài thoát ra ngoài. Với những sai sót lớn của tổ trọng tài, cả trọng tài chính Trần Trung Hiếu và trợ lý Nguyễn Ngọc Minh đều bị đề xuất mức kỷ luật treo còi đến hết giải.

Chứng kiến những sự cố đáng tiếc trên, HLV Miura tỏ ra khá bình thản. Ông không chỉ trích cách làm việc của trọng tài, mà nhìn nó với con mắt rất chuyên nghiệp. “Khách quan thì tôi đánh giá chất lượng trọng tài ở Việt Nam là khá tốt. Trong 3 trận tôi dự khán có 2 trận trọng tài bị phản ứng, nhưng tôi nghĩ cầu thủ có lỗi nhiều hơn là trọng tài. Trong bóng đá, sai sót của trọng tài không thể tránh khỏi vì họ luôn phải chịu áp lực rất lớn”, HLV Miura nói. Tân HLV trưởng ĐT Việt Nam cũng cho biết, sắp tới VPF sẽ thuê một số trọng tài ngoại, trong đó có trọng tài người Nhật Bản. Ông tin rằng với phương án này, chất lượng đội ngũ trọng tài V-League sẽ được nâng lên trong thời gian tới. Theo kế hoạch, phía Nhật Bản đồng ý cử các trọng tài có chuyên môn tốt của nước này sang Việt Nam điều hành hai trận: Bình Dương gặp Thanh Hóa ngày 12-6 và Bình Dương gặp Hà Nội T&T ngày 21-6. Ngoài ra, dự kiến trọng tài Úc sẽ thổi trận cuối cùng của mùa giải giữa Hà Nội T&T và Thanh Hóa.