Có chủ đi cùng, chó vẫn bị "cẩu tặc" táo tợn bắt ngay trước mắt

Có chủ đi cùng, chó vẫn bị "cẩu tặc" táo tợn bắt ngay trước mắt

ANTD.VN - Chiều ngày 22-9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - CATP Huế cho biết, đã bắt giữ hai nghi can Phan Đoàn Đình Nhựt (28 tuổi, trú tại Tây Lộc, Tp. Huế) và Nguyễn Hoàng Việt (36 tuổi, trú tại Thuận Thành, TP  Huế), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Bị truy đuổi, 2 cầu tặc dùng kiếm chống trả

Bị truy đuổi, 2 cầu tặc dùng kiếm chống trả

ANTĐ -Bị người dân và lực lượng công an truy đuổi sau khi trộm chó, Công và Hậu đã dùng kiếm chống trả. Nhát chém của hai cẩu tặc vào kính chắn gió khiến kính bị vỡ văng vào mắt một người dân... 
“Cẩu tặc” chém công an xã nhập viện

“Cẩu tặc” chém công an xã nhập viện

ANTĐ - Ngàu 4-8, thông tin từ công an xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết, vừa qua, trong lúc làm nhiệm vụ đồng chí Lê Văn Nghị (SN 1960) là thường trực trong công an xã bị “cẩu tặc” dùng kiếm chém trọng thương.
Trùm "cẩu tặc” xứ Nghệ sa lưới

Trùm "cẩu tặc” xứ Nghệ sa lưới

ANTĐ - Ngày 13-9, thông tin từ công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 12-9 đã bắt giữ trùm “cẩu tặc” Nguyễn Cảnh Hân về hành vi "tiêu thụ tài sản trộm cắp" khi y "chăn dắt" nhiều “cẩu tặc” gây ra hàng trăm vụ trộm chó trên địa bàn.


Không thể xử nhẹ trộm chó giết người

Không thể xử nhẹ trộm chó giết người

ANTĐ - Hành động bất nhân trong vụ án 2 “cẩu tặc” bắn chết anh Nguyễn Trung H., cán bộ tỉnh Bắc Ninh, đã được làm sáng tỏ, qua hồ sơ mà cơ quan tố tụng Trung ương vừa tiếp nhận từ cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến, ngày  30-8 tới đây, vụ án sẽ được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đưa ra xét xử theo kháng nghị của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh. 

Đánh chết “cẩu tặc”: Vi phạm luật nghiêm trọng

Đánh chết “cẩu tặc”: Vi phạm luật nghiêm trọng

ANTĐ - Đáp trả điều xấu bằng một điều xấu hơn, đáp trả một hành vi vi phạm pháp luật bằng hành động phạm pháp nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn đến án mạng là thực tế từ những vụ trộm chó, đánh chết “cẩu tặc” xảy ra gần đây.
Đánh chết “cẩu tặc”, người dân phạm tội

Đánh chết “cẩu tặc”, người dân phạm tội

ANTĐ - Trong 2 tuần qua, liên tiếp xảy ra vụ các vụ trộm chó với tính chất ngày càng táo tợn, manh động, thậm chí có đối tượng sẵn sàng nhả đạn vào người dân khi bị truy đuổi. Hiện tượng này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, thế nhưng, việc người dân vây bắt, đánh hội đồng đối tượng “cẩu tặc” đến chết cũng đang chịu sự lên án của xã hội. 
"Cẩu tặc" nhả đạn vào người dân, bị đánh hội đồng đến chết

"Cẩu tặc" nhả đạn vào người dân, bị đánh hội đồng đến chết

ANTĐ - Hai tên "cẩu tặc" đang bắt trộm chó thì bị người dân phát hiện, bọn chúng liền dùng súng hoa cải nhả đạn vào đám đông khiến 4 người bị thương phải nhập viện. Trước hành vi hung hãn của đối tượng, người dân quyết truy đuổi bắt được một đối tượng và đánh hội đồng tới chết.
Trước cưới 1 tuần, đi trộm chó, bị đánh chết

Trước cưới 1 tuần, đi trộm chó, bị đánh chết

ANTĐ - Phát hiện đối tượng lạ mặt vào làng bắt trộm chó, hàng trăm người dân đã bao vây, đuổi bắt được tên cẩu tặc. Đáng tiếc, sau trận đòn hội đồng, đối tượng đã tử vong, chiếc xe máy bị đốt tại hiện trường.
Bị bắt khi đang trộm cho ở nghĩa địa

Bị bắt khi đang trộm cho ở nghĩa địa

ANTĐ - Sau khi bắt trộm được 1 con chó, thấy ngon ăn, Hưng và Hổ tiếp tục tìm kiếm "mồi", khi đang đánh bả lần tiếp theo thì bị người dân phát hiện, bắt giữ.
Đánh chết người trộm chó cũng có tội

Đánh chết người trộm chó cũng có tội

ANTĐ - Dân làng liên tục mất trộm chó, nên Nguyễn Văn Mười (SN 1960, trú ở thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) cùng một số người đã rình bắt bằng được thủ phạm. Thế nhưng thay vì giải kẻ trộm tới cơ quan công an, ông này và nhiều người khác đã “xử” ngay “cẩu tặc”.

“Đeo số” cho chó, mèo

“Đeo số” cho chó, mèo

ANTĐ - Ngày 14-11 vừa qua, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 2891 về kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2012. Theo quyết định này, tất cả số chó, mèo trên toàn quốc sẽ phải đăng ký để quản lý. Dù có nhiều điểm tiến bộ nhưng văn bản trên cũng bộc lộ không ít bất cập…

Nạn nhân bị bắn bằng súng tự chế

Nạn nhân bị bắn bằng súng tự chế

ANTĐ - “Biết bị truy đuổi, một trong hai đối tượng ngồi trên xe máy đã dùng súng colt loại tự chế, bắn ngược về phía sau. Viên đạn trúng chỗ hiểm khiến nạn nhân tử vong”, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Bắc Ninh trao đổi với PV ANTĐ về vụ việc 1 cán bộ văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh bị “cẩu tặc” bắn chết.