Cấu kết với bạn trai để giết cha vì bị cấm yêu

ANTĐ -Một thiếu nữ 18 tuổi ở Ấn Độ đã cấu kết với bạn trai để giết chết cha vì bị cha phản đối mối quan hệ.

Vụ việc xảy ra hôm 23-5-2016 tại bang Tamil Nadu (Ấn Độ). Nạn nhân là ông Nagaraj (60 tuổi). Cảnh sát cho biết, con gái ông Nagaraj là Mahalakshmi (18 tuổi) và bạn trai tên Sathish (19 tuổi) đã phải hầu tòa hôm 10-6-2016.

Được biết, ông Nagaraj có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ khác khiến vợ ông này yêu cầu chuyển tài sản và công ty cho Mahalakshmi nhưng ông Nagaraj không đồng ý.

Gần đây, ông Nagaraj phát hiện ra mối quan hệ của con gái với Sathish và nhất quyết phản đối. Được mẹ ủng hộ, Mahalakshmi cùng bạn trai lên kế hoạch giết chết cha. Sathish đã thuê 4 người bạn của anh ta phục kích và đâm chết ông Nagaraj. Ông Nagaraj được phát hiện nằm chết trên vũng máu với 17 vết đâm quanh người.

Nhờ thông tin mà người nhà ông Nagaraj cung cấp, cảnh sát đã bắt được 4 hung thủ. Vợ ông Nagaraj hiện vẫn đang bỏ trốn.