CATP khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Từ Liêm

ANTĐ - Ngày 11/6, CATPHN phối hợp với CAH Hoài Đức, UBND xã Đông Ngạc, Từ Liêm, HN đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Phạm Văn Du – Thương binh loại A, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự - cơ động, CAH Hoài Đức, HN. 

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc trao tiền ủng hộ xây dựng công trình của Bộ Công an và CATP cho đồng chí Du và gia đình


Ngôi nhà tình nghĩa có diện tích 47 m2, sẽ được khởi công xây dựng trên nền đất cũ của gia đình đồng chí Phạm Văn Du tại số 18, ngõ 1, xóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Tổng kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Bộ Công an, 70 triệu đồng từ Quỹ nghĩa tình đồng đội của CATPHN, CAH Hoài Đức và UBND huyện Hoài Đức cũng trích quỹ, ủng hộ đồng chí Du 30 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP HN khẳng định, việc khởi công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho đồng chí Phạm Văn Du là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 66 năm ngày thương binh - liệt sỹ 27/7 của CATP HN.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu CAH Hoài Đức phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa chất lượng, an toàn, hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 66 năm ngày thương binh, liệt sỹ. Đây là một trong 7 công trình nhà tình nghĩa được CATP tổ chức xây dựng trong dịp này. Việc thực hiện tốt chính sách đối với các đồng chí Thương binh và gia đình Liệt sỹ CAND sẽ giúp khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng, đồng thời là nguồn động viên, khích lệ tinh thần làm việc, sẵn sàng phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.